Thứ Ba, ngày 22 tháng 5 năm 2012

Lùm xùm vụ Phương Thanh đi kiện blogger

Diễn biến vụ ca sĩ Phương Thanh "kiện" blogger Cô gái Đồ Long vẫn đang thu hút sự quan tâm của công luận. Hai bên vẫn đang khẩu chiến nhưng đến nay đơn kiện vẫn chưa chính thức gửi đến tòa án.

Chiều qua, ca sĩ Phương Thanh vừa lên máy bay đi Anh biểu diễn theo lời mời từ đầu năm. Trước khi lên máy bay, cô cho biết đã ủy quyền cho luật sư chuẩn bị các thủ tục pháp lý và yêu cầu cụ thể về vụ kiện. Phương Thanh sẽ yêu cầu blogger Cô Gái Đồ Long xin lỗi công khai vì đã bị xúc phạm danh dự. Sau 5 ngày nữa (16/10), trở về cô sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện.

Phương Thanh.

Cô nhấn mạnh, nếu vụ việc không được giải quyết rõ ràng sẽ tạo thành tiền lệ các blogger "muốn phán xét và thóa mạ người khác thế nào cũng được" thì không ổn. "Không có cai sĩ, nghệ sĩ nào muốn "gây sự" với nhà báo nhưng khi danh dự buộc phải lên tiếng mà không lên tiếng thì khác gì chấp nhận lời xúc phạm và công nhận sự xuyên tạc sự thật của người khác" - Phương Thanh nói.

Hiện tại Phương Thanh chưa yêu cầu bồi thường thiệt hại dù mệt mỏi, đau đầu vì uy tín, danh dự bị hạ bệ, ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống.

Về ý kiến cho rằng Phương Thanh có phải đã bắt tay với các fan để có hành vi xúc phạm Cô Gái Đồ Long trên blog của cô ấy hay không, Phương Thanh nói: "Tôi không muốn ghé chân vô blog đó. Còn chuyện ai vô blog đó comment tôi không thể kiểm soát được. Tôi không dại gì mà kêu fan làm những chuyện như vậy. Nhưng nếu họ có phản ứng thì chịu, tôi không kiểm soát được. Tôi không thể chịu trách nhiệm về fan của mình. Hơn nữa, có thể đó là bất kì blogger nào phản hồi trực tiếp từ những bài viết trên blog của Cô Gái Đồ Long".

Còn blogger Cô Gái Đồ Long cho biết blog của cô liên tục tăng hàng chục ngàn lượt truy cập. Rất nhiều người lạ vào trang blog này nhắn những nội dung bậy bạ và lăng mạ cô. "Có thể phải tạm đóng cửa hoặc chuyển sang chế độ friend (chỉ những người trong danh sách bạn bè của blog mới truy cập đọc được - PV) một thời gian vì không xóa hết những comment xúc phạm mình.

Blogger này cho biết đến thời điểm này đang chờ đợi phản hồi trực tiếp và những "động thái" cụ thể của ca sĩ Phương Thanh và sẵn sàng tham gia việc kiện tụng. "Rất nhiều tin nhắn SMS lăng mạ, xúc phạm của fan hâm mộ của Phương Thanh đã nhắn cho tôi. Tôi sẽ lưu lại tất cả những "bom tin" đó làm bằng chứng" - cô cho biết.

Ca sĩ Phương Thanh gửi đơn khiếu nại đến một số tờ báo cho rằng blogger - một nhà báo có nickname Cô Gái Đồ Long đã có bài viết sai sự thật về liveshow Mưa, làm tổn hại danh dự của cô trên blog.

Theo Phương Thanh: "Chủ nhân của blog này có viết một entry nói về chương trình, trong đó có đoạn cho rằng khán giả vào xem tự do vì cửa mở thoải mái (nhưng sau đó đã xóa đi entry này). Trong khi sự thật là chương trình bán vé. Sau khi đọc được, tôi thấy đây là một việc làm cố tình, làm sai lệch sự thật và gây ra sự hiểu lầm giữa Công ty bảo vệ Yuki với  tôi.

Với tư cách là chủ đầu tư, tôi và anh Tùng - Giám đốc Yuki đã ký hợp đồng bảo vệ cửa chính của đêm liveshow. Và tôi cũng được sự xác nhận từ phía Công ty bảo vệ Yuki về sự việc trên là hoàn toàn sai sự thật. Chúng tôi có kiểm chứng bằng cách gọi điện cho blogger ấy, nhưng sự việc không đi đến đâu bởi cô ấy không trả lời.

Sau đó tôi dùng điện thoại của người nhà để gọi thì cô ấy hẹn gặp tại quán Bún Việt trên đường Lê Quý Đôn. Nhưng khi tôi đến nơi thì nhà báo này đã không đến..."

Về phía mình, blogger Cô Gái Đồ Long đã xóa bỏ bài viết đầu tiên trên blog của cô và cho rằng bản copy bài viết đó không có giá trị pháp lý nếu Phương Thanh muốn kiện cô.

Đồng thời, cô cũng đang cân nhắc khả năng kiện ngược lại Phương Thanh với lí do cô ca sĩ này đã bắt tay với fan của mình có những lời nói xúc phạm danh dự, uy tín của cô trên mạng.

Giá trị pháp lý của bản copy bài viết đầu tiên trên blog Cô Gái Đồ Long đến đâu?

Về ý kiến luật sư Thiệu Ánh Dương của blogger Cô Gái Đồ Long cho rằng bài viết đầu tiên cô đã xóa rồi, và bản copy bài viết của blog không đủ yếu tố pháp lý khởi kiện, vì người ta có thể xóa, sửa.

Nhiều ý kiến trong giới công nghệ thông tin đặt vấn đề: Với tập tin lưu trữ bài viết này trên trang web Google liệu có đủ là cơ sở để khởi kiện? Giá trị pháp lý của thông tin này ra sao?

Th.s Nguyễn Tử Quảng, GĐ Trung tâm an ninh mạng Bkis, ĐH Bách Khoa HN, giải thích: công cụ tìm kiếm Google có phần mềm cập nhật thông tin trên mạng tự động và tách các đường link tự động bằng cách đánh chỉ số tìm kiếm (index). Sau đó có hệ thống lưu trong phần cached (lưu lại) những thông tin đã được gỡ xuống từ đường link gốc những vẫn còn lưu trên Google.

Về tình thì 99% tin rằng những gì là kết quả từ việc click trên google là sự việc có thật và đã được lưu trên google một cách an toàn đáng tin cậy. Tuy nhiên, về lý thì chưa ổn.

Hiện nay, Luật giao dịch điện tử đã có quy định về chứng cứ trên mạng. Tuy nhiên, chưa có văn bản quy định cụ thể và gần như không công nhận giá trị của những bản sao lưu vào kết quả tìm kiếm, hay còn gọi là thông điệp dữ liệu số. Vì vậy, người ta có thể lý luận rằng không tin tưởng vào việc lưu trữ của google và Google có "can thiệp" vào kết quả tìm kiếm hay không.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra và tòa án có thể sử dụng như một chứng cớ để tham khảo xác nhận có sự việc đó tồn tại và củng cố thêm chứng cớ trực tiếp. Do đó, những chứng cớ gián tiếp phải kết hợp với các chứng cớ trực tiếp khác để quy về bản chất có thật của sự việc để giải quyết.

Giới nghệ sĩ nói gì?

Ca sĩ Thủy Tiên: "Nếu là tôi, tôi bỏ qua..."

Tôi là một ca sĩ, cũng là một blogger, và nếu tôi có bị nói xấu, kể xấu trên blog, với những lời lẽ thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không quá bận tâm. Không bao giờ vì điều đó mà tôi đi kiện.

Lý do: hiện tại, khi còn chưa có khái niệm "quản lý blog" hay những quy định về nó thì trên blog ai cũng có quyền nói, quyền bày tỏ quan điểm riêng, khá chủ quan. Trên blog người ta viết thế nào thì tùy, họ hoàn toàn có quyền nói tôi thích màu này hay tôi ghét màu kia...

Blog của Cô Gái Đồ Long có đưa entry về những điều không hay trong live show của Phương Thanh thì cũng có quyền xóa đi ngay sau đó nếu chủ nhân blog muốn. Thế nên với chị Phương Thanh, có muốn kiện cũng hơi khó.

Nhưng trong chuyện này, chị Hương Trà đã hơi cá nhân mà quên đi rằng blog của mình có rất nhiều người đọc, và chính những entry trong blog đó có thể được đem sử dụng lại trên báo chí.

Chị Phương Thanh là nghệ sĩ nổi tiếng, những lời nói không hay về chị trên blog "hot" như thế sẽ ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh của chị. Và đó là hình ảnh không dễ dàng có được suốt bao năm. Phương Thanh muốn giữ hình ảnh của mình cũng là đúng. Nói chung, trong chuyện này cả hai đều hành xử hơi thái quá...

Trong giới nghệ sĩ cũng như giới báo chí, có chuyện bè phái, có người này người kia, người có tâm, người không. Vì thế, trước một luồng thông tin, công chúng nên bình tĩnh xem xét để có thể nhận ra đâu là đúng, sau, phải trái, không nên vội vàng kết luận điều gì. Như với Tiên, đã có những điều mình không hề nói, không hề phát ngôn ở bất cứ đâu, vậy mà lại xuất hiện trên báo. Nhưng giờ tôi cũng quen, phải biết chịu đựng thôi. Mọi chuyện đều do con người mà ra và ai "gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy".

Thủy Tiên cũng biết chuyện ngày xưa từng có cả một website lập ra chỉ để phanh phui sự thật này nọ về Ngô Thanh Vân. Nhưng đó là người ẩn danh và Ngô Thanh Vân cũng cho qua, không bàn đến chuyện này. Còn đây chuyện của chị Phương Thanh xuất hiện trong blog của một nhà báo đã được biết đến. Nhưng xem ra, với những chuyện như thế này giờ đây đang dần trở nên quá bình thường, làm sao tranh khỏi bây giờ...

Ca sĩ Hứa Vĩ Văn: "Chuyện Phương Thanh kiện Cô Gái Đồ Long là rất không nên..."

Không riêng gì tôi, mà các bạn đồng nghiệp khác của tôi cũng viết blog khá nhiều. Mỗi người có cách viết blog và tư duy khác nhau. Mặt tích cực và tiêu cực luôn hiện hữu trong thế giới ảo này.

Hẳn nhiên chúng tôi là người của công chúng, blog trở nên "hot" hơn bình thưòng, chính vì thế việc viết gì, gởi gắm gì không còn là chuyện cá nhân nữa...

Chúng tôi, cũng không ít lần bị bêu xấu với những blog vô danh tánh nào đấy, thậm chí họ còn dải truyền đơn khắp các blog khác nhằm thoá mạ chúng tôi, những người mà vốn dĩ công việc và nghề nghiệp được gọi là "làm dâu trăm họ".

"Chơi" trên blog phải luôn là những blogger tỉnh táo suy xét, không phải điều gì cũng làm ầm lên hay bực bội và cũng phải chấp nhận cái hay - cái dở. Chính tôi cũng nêu lên cái yêu, cái ghét chính trong blog mình về những khía cạnh xã hội, cuộc sống. Quan trọng là biết phân biệt phải trái và "phân loại" những hành vi có văn hóa hoặc không.

Nhắc đến chuyện "to tiếng" giữa blogger Cô Gái Đồ Long và ca sĩ Phương Thanh, đó thực sự là chuyện không đáng có. Riêng blog Cô Gái Đồ Long đang "hot" số 1 hiện nay khi đưa lên đó thông tin hậu truờng. Bản thân blogger là một phóng viên văn hóa - văn nghệ, chính vì thế, điều hiển nhiên blog Cô Gái Đồ Long sẽ có nhiều thông tin cho nghề nghiệp mình theo đuổi.

Chính ưu thế này mà Cô Gái Đồ Long cũng luôn biết tận dụng điều đó để mang đến những điều ý nghĩa hơn từ blog là làm công tác xã hội, quyên góp từ thiện…

Chuyện Phương Thanh kiện Cô Gái Đồ Long, theo tôi là một rất không nên xảy ra… Giả sử chị Phương Thanh là người vô danh thì sự việc cũng không đáng nói, nhưng chị là một ngôi sao ca nhạc, chính vì thế theo tôi nghĩ, với dư luận và công luận, bản thân người nghệ sĩ phải luôn biết đón lấy… áp lực về tinh thần - điều người nghệ sĩ luôn cần có.

Điều này có lẽ người ngoài nghề ít người thấu hiểu, giống như chị Thanh Lam từng nói với tôi, với người nghệ sĩ, tiền bạc và danh vọng đôi khi không quan trong bằng tinh thần, có tinh thần chúng ta mới làm tốt chuyên môn nghệ thuật đuợc! Chính vì thế, tôi hiểu chị Phương Thanh và chia sẻ, nhưng để giải quyết nó có nhiều cách tốt đẹp hơn…

Theo như tôi biết, trong lĩnh vực giải trí ở nhiều nước châu Á khác, nếu có chuyện gì khúc mắc, các ngôi sao nên tổ chức họp báo công khai, để tiện đuờng dư luận, như thế là đúng bổn phận và trách nhiệm của người được coi là người của công chúng hơn. Điều đó cũng chuyên nghiệp hơn, chứ không nhất thiết phải đưa nhau ra toà vì những lời chỉ trích, bôi nhọ hoặc không hài lòng trước nhận định nào đó.

Còn về blog Cô Gái Đồ Long, đó là người thật việc thật và có quyền bày tỏ tự do của cá nhân, không thể nào ép người khác thế này thế kia.

Mong rằng sau sự việc này, các nghệ sĩ chúng tôi sẽ có thêm kinh nghiệm và bài học trong việc đón nhận công luận, bản thân nghề nghiệp của 1 nghệ sĩ vốn luôn phải đi kèm với nó, vì bạn là người của công chúng, không phải người bình thường. Mọi người quan tâm đến bạn vì bạn là nghệ sĩ. Việc đón lấy dư luận, cũng là một phần trách nhiệm và bản lĩnh của nghệ sĩ.

(Theo Netlife, Pháp luật TP.HCM)

Chia sẻ:  

Các bài đã đăng