12 ảnh 'tự sướng' đẹp nhất trong lịch sử

Giáo dụcChủ Nhật, 30/11/2014 07:46:00 +07:00

12 bức ảnh mạo hiểm được các bạn trẻ chụp vào đầu năm nay, nhưng cũng có tấm hình được phu nhân tổng thống Mỹ ghi lại từ cách đây 60 năm. (Theo Zing)

Kirill Oreshkin (áo xanh) là chàng trai đầu tiên được xướng tên trong danh sách này. Nhờ thích phiêu lưu và thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hết sức nguy hiểm, anh chàng người Nga hiện rất nổi tiếng trên mạng.

Kirill Oreshkin (áo xanh) là chàng trai đầu tiên được xướng tên trong danh sách này. Nhờ thích phiêu lưu và thường xuyên chia sẻ những bức ảnh hết sức nguy hiểm, anh chàng người Nga hiện rất nổi tiếng trên mạng.

Anh chàng người Nhật Bản đã ghi lại khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình - thời điểm chạm vào vũ trụ với phía sau là ánh mặt trời chói loá.

Anh chàng người Nhật Bản đã ghi lại khoảnh khắc quan trọng nhất đời mình - thời điểm chạm vào vũ trụ với phía sau là ánh mặt trời chói loá.

Tấm hình này do nhiếp ảnh gia người Hà Lan - Peter Verhoog thực hiện. Để có thể làm một phóng sự về cá mập nhằm bảo vệ loài động vật này, Peter đã không ngại khó khăn, mạo hiểm lặn xuống bờ biển Guadeloupe tại Mexico. Nhiếp ảnh gia 59 tuổi đã ở dưới nước trong 3 ngày vào tháng 9 vừa qua và không quên tạo dáng bên những chú cá mập trắng đáng sợ.

Tấm hình này do nhiếp ảnh gia người Hà Lan - Peter Verhoog thực hiện. Để có thể làm một phóng sự về cá mập nhằm bảo vệ loài động vật này, Peter đã không ngại khó khăn, mạo hiểm lặn xuống bờ biển Guadeloupe tại Mexico. Nhiếp ảnh gia 59 tuổi đã ở dưới nước trong 3 ngày vào tháng 9 vừa qua và không quên tạo dáng bên những chú cá mập trắng đáng sợ.

Bức hình được anh chàng hơn 30 tuổi chụp trên bức tượng Đức Chúa Kito cứu thế trên đỉnh núi tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Cũng chính vì màn selfie ấn tượng này mà Lee được coi là người hùng và được nhiều người biết đến trên mạng.

Bức hình được anh chàng hơn 30 tuổi chụp trên bức tượng Đức Chúa Kito cứu thế trên đỉnh núi tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Cũng chính vì màn selfie ấn tượng này mà Lee được coi là người hùng và được nhiều người biết đến trên mạng.

Theo NRK, tấm hình được ghi lại trong một lần diễn tập của các binh sĩ người Na Uy vào đầu năm 2014. Với sự sắn nét cùng khung cảnh ấn tượng, bức selfie này thực tế đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ và thích thú.

Theo NRK, tấm hình được ghi lại trong một lần diễn tập của các binh sĩ người Na Uy vào đầu năm 2014. Với sự sắn nét cùng khung cảnh ấn tượng, bức selfie này thực tế đã khiến dân mạng không khỏi trầm trồ và thích thú.

Chủ nhân tấm hình chia sẻ, bức ảnh được anh thực hiện trên đỉnh tháp thuộc đại học quốc gia Moscow (Nga). Có thể nói, màn thể hiện của Kirill thực sự đã gây ấn tượng và khiến mọi người sợ hãi, thót tim.

Chủ nhân tấm hình chia sẻ, bức ảnh được anh thực hiện trên đỉnh tháp thuộc đại học quốc gia Moscow (Nga). Có thể nói, màn thể hiện của Kirill thực sự đã gây ấn tượng và khiến mọi người sợ hãi, thót tim.

Với sở thích chinh phục độ cao, chàng trai trẻ đã có những bức ảnh trên nóc toà nhà cao tầng gây bão và được đánh giá là sẽ bức selfie nguy hiểm nhất cho đến mãi sau này.

Với sở thích chinh phục độ cao, chàng trai trẻ đã có những bức ảnh trên nóc toà nhà cao tầng gây bão và được đánh giá là sẽ bức selfie nguy hiểm nhất cho đến mãi sau này.

Nam sinh có nickname 'Mustang Wanted' cũng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng màn leo lên nóc toà nhà cao tầng và chụp ảnh.

Nam sinh có nickname 'Mustang Wanted' cũng gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng bằng màn leo lên nóc toà nhà cao tầng và chụp ảnh.

Trong ảnh, Alexander đã leo lên tòa nhà 101 tầng có tên Princess Tower tại Dubai mà không cần đến bất kỳ một thiết bị an toàn nào.

Trong ảnh, Alexander đã leo lên tòa nhà 101 tầng có tên Princess Tower tại Dubai mà không cần đến bất kỳ một thiết bị an toàn nào.

Ít ai biết rằng tấm hình này được chụp từ năm 1966. Trong một chuyến du lịch cùng vợ từ London (Anh) đến Bomboy, Mumbai (Ấn Độ), George Harrison - thần tượng âm nhạc thuộc nhóm The Beatles đã có được một tấm hình để đời.

Ít ai biết rằng tấm hình này được chụp từ năm 1966. Trong một chuyến du lịch cùng vợ từ London (Anh) đến Bomboy, Mumbai (Ấn Độ), George Harrison - thần tượng âm nhạc thuộc nhóm The Beatles đã có được một tấm hình để đời.

Theo The Paris Review, nhân vật chính trong hình không ai khác là nhà báo, nhà văn người Mỹ nổi tiếng thế giới - Hunter S. Thompson. Tấm selfie này được ông chụp vào năm 1960 (khi đó mới 20 tuổi) tại San Juan, Puerto Rico.

Theo The Paris Review, nhân vật chính trong hình không ai khác là nhà báo, nhà văn người Mỹ nổi tiếng thế giới - Hunter S. Thompson. Tấm selfie này được ông chụp vào năm 1960 (khi đó mới 20 tuổi) tại San Juan, Puerto Rico.

Trong ảnh là vợ chồng tổng thống John F. Kennedy và chị dâu Ethel.

Trong ảnh là vợ chồng tổng thống John F. Kennedy và chị dâu Ethel.

Bình luận
vtcnews.vn