111 người thương vong vì sập tháp thánh đường

Thế giớiThứ Bảy, 20/02/2010 03:27:00 +07:00

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 71 người bị thương sau khi ngọn tháp của một Thánh đường Hồi giáo 400 năm tuổi ở thành phố cổ Meknes, Morocco, bị sập hôm 19/2.

Ít nhất 40 người thiệt mạng và 71 người bị thương sau khi ngọn tháp của một Thánh đường Hồi giáo 400 năm tuổi ở thành phố cổ Meknes, Morocco, bị sập hôm 19/2.

Những người tình nguyện tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát. (Ảnh: Abdelhak Senna/AFP) 

Theo Bộ Nội vụ Morocco, ngọn tháp và một phần mái của Thánh đường Bab Berdieyinne bị sập khi khoảng 300 tín đồ Hồi giáo đang tham gia lễ cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần.

Theo chỉ huy lực lượng dân phòng địa phương Alaoui Ismaili, hoạt động cứu hộ diễn ra chậm chạp do đường phố tại khu phố cổ này chật hẹp.

Hiện nguyên nhân tai nạn đang được điều tra, song nhiều giả thuyết cho rằng mưa lớn kéo dài nhiều tuần qua tại Morocco là thủ phạm gây ra vụ sập trên.

Thảm họa tại Thánh đường Bab Berdieyinne  được coi là vụ sập tồi tệ nhất ở quốc gia Bắc Phi này, nơi có nhiều tòa nhà cổ cách đây vài thế kỷ.

Theo VietNamPlus

Bình luận
vtcnews.vn