11 ngư dân VN bị tàu Brunei bắt giữ oan sắp bị xét xử

Thời sựThứ Sáu, 27/05/2011 12:08:00 +07:00

(VTC News) – Brunei tuyên bố sẽ đưa 11 ngư dân VN ra xét xử tại tòa án Brunei vào ngày 6/6. Các ngư dân này bị Brunei bắt ngay trên lãnh hải VN.

(VTC News) – Phía Brunei tuyên bố sẽ đưa 11 ngư dân Việt Nam ra xét xử tại tòa án Brunei vào ngày 6/6 tới. Các ngư dân đã kêu cứu và đề nghị sự giúp đỡ của các ngành hữu quan.


Liên quan đến tình hình 11 ngư dân Phú Yên bị tàu Brunei bắt giữ trong lúc đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại quần đảo Trường Sa vào ngày 21/5, chiều tối ngày 26/5, ông Đỗ Văn Phụng, chủ tàu cá PY 90206 TS do ông làm thuyền trưởng cùng 10 ngư dân, ở phường 6, TP Tuy Hoà đã điện thoại liên lạc với BCH Bộ đội biên phòng Phú Yên thông báo ngày 6/6 tới,  phía Brunei tuyên bố sẽ đưa 11 ngư dân Việt Nam ra xét xử tại tòa án Brunei. Vì vậy, họ kêu cứu và đề nghị sự giúp đỡ của các ngành hữu quan để giải cứu họ về nước.

Tàu KDB Pejuang (PO3) của Hải quân Brunei. Ảnh minh họa, nguồn: Internet  

Trước đó, ngày 21/5, tàu cá PY90260 do ông Phụng làm thuyền trưởng cùng 10 thuyền viên khác đang hành nghề câu cá ngừ đại dương tại khu vực biển có tọa độ 7025’ vĩ độ Bắc – 112038’ kinh độ Đông, cách đảo An Bang, thuộc quần đảo Trường Sa 40 hải lý về phía Tây Nam, trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, thì bị 2 tàu hải quân của Brunei áp sát, khống chế và đưa về giam giữ tại nước này từ đó đến nay.

Sau khi nhận được thông tin từ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng Phú Yên, ngày 25/5 UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn khẩn đề nghị Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng và bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu phía Brunei trả tự do vô điều kiện 11 ngư dân trên.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã có công hàm yêu cầu xác minh việc bắt giữ và trả tự do cho 11 ngư dân Việt Nam. Phía Brunei cũng đã xác nhận việc bắt giữ 11 ngư dân Việt Nam.

Điều kiện để UBND tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị trên là khu vực mà tàu cá PY90260 hoạt động ngay trước khi bị tàu quân sự Brunei khống chế, bắt giữ là lãnh hải Việt Nam. Tàu hải quân Brunei đã xâm phạm lãnh hải và bắt giữ công dân Việt Nam trái pháp luật.

Văn Nguyễn


Bình luận
vtcnews.vn