11 ngư dân gặp nạn ở Hoàng Sa đang đối mặt sóng to, gió lớn

Thời sựThứ Hai, 28/11/2016 17:07:00 +07:00

Sau bốn ngày tàu cá bị chết máy trôi dạt ở vùng biển Hoàng Sa, đến nay 11 ngư dân Quảng Ngãi vẫn đang đối mặt với nguy hiểm giữa sóng to, gió lớn.

Liên tục 4 ngày qua, gia đình 11 ngư dân (ngụ xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi) mất ăn, mất ngủ thấp thỏm lo âu cho số phận người thân trên tàu cá bị hỏng máy trôi dạt ở vùng biển Hoàng Sa.

11 ngu dan Quang Ngai doi mat nguy hiem o Hoang Sa hinh anh 1

Những người vợ, người mẹ mất ăn, mất ngủ vì chồng, con đang gặp nạn đối mặt với nguy hiểm giữa thời tiết xấu ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Minh Hoàng.

Phờ phạc ngồi nơi góc nhà, bà Lê Thị Lanh (40 tuổi, vợ thuyền trưởng Võ Lai) cho hay, những ngày qua bà lo lắng bần thần cho tính mạng của chồng và 10 ngư dân trên tàu cá hỏng máy trôi dạt trên biển.

"Tàu cá hỏng máy trôi dạt ở Hoàng Sa suốt 4 ngày qua khiến tôi cùng bà con làng chài đứng, ngồi không yên. Biển đang gió cấp 7, cấp 8 nên ai cũng lo cho tính mạng của chồng cùng anh em ngư dân giữa vùng nguy hiểm", vợ thuyền trưởng tàu cá lo âu.  

Chiều 27/11, cơ quan chức năng Quảng Ngãi họp khẩn với gia đình các ngư dân gặp nạn để bàn phương án ứng cứu. 

Trao đổi với PV, ông Võ Quang - Phó chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho hay, cơ quan chức năng đang liên hệ với các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ để cứu ngư dân.

Ông Quang cho biết, hiện vùng biển Hoàng Sa biển động dữ dội nguy hiểm nên các tàu cứu hộ và tàu cá của Việt Nam khó thể tiếp cận để ứng cứu 11 ngư dân và lai dắt tàu cá về đất liền. 

Bà Trần Thị Kìa (vợ ngư dân Võ Chặt) chia sẻ,  gia đình bà đã vay mượn, góp vốn cùng vợ chồng thuyền trưởng Võ Lai đóng tàu cá trị giá 2 tỷ đồng ra Hoàng Sa đánh bắt thủy sản.

Trước đó, ngày 6/11, tàu cá của ông Võ Lai cùng 11 ngư dân xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ra vùng biển quần đảo Hoàng Sa đánh bắt cá chuồn. Đến 5h ngày 24/11, tàu bị hỏng máy trôi dạt lênh đênh trên biển.

Ngày 27/11, UBND tỉnh Bình Định đề xuất Bộ Ngoại giao thông báo, đề nghị các nước lân cận cho 31 tàu cá với 181 ngư dân đang hoạt động trong vùng biển nguy hiểm trú tránh bão số 9 ở các nước lân cận.  

Về vấn đề này, Philippines đã chấp thuận tạo điều kiện cho 181 ngư dân cùng tàu cá Bình Định vào vùng biển nước bạn tránh trú bão số 9. 

Video: Giây phút đoàn viên của 3 thuyền viên được cướp biển Somali thả tự do

 

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn