100 quan chức cấp cao ASEAN “lên tiếng” về môi trường

Thời sựThứ Sáu, 30/07/2010 03:22:00 +07:00

(VTC News) - 100 quan chức cấp cao ASEAN về môi trường dành 6 ngày tại Việt Nam cùng bàn cách thức giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực và toàn cầu.

(VTC News) - Đầu tháng 8/2010, 100 quan chức cấp cao ASEAN về môi trường dành 6 ngày tại Việt Nam để cùng thảo luận và bàn bạc phương hướng, cách thức giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực, trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Thế Đồng, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Môi trường (Bộ TN&MT) vừa cho biết như vậy tại buổi họp báo (28/7) nhằm thông tin về Hội nghị quan chức cấp cao môi trường ASEAN lần thứ 21 (ASOEM 21) và các Hội nghị liên quan sắp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 2-7/8/2010.

Ông Nguyễn Thế Đồng cho biết, có khoảng 100 - 150 đại biểu trong đó có 80-100 quan chức cấp cao đến từ ASEAN và 6 nước đối thoại (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, New Zealand, Australia và Ấn Độ) tham dự sự kiện quốc tế trọng đại này.

Nạn cháy rừng cũng là vấn đề "nóng" sẽ được các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường đưa lên bàn nghị sự (Ảnh: VNN)
Theo ông Đồng, Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về môi trường diễn ra luân phiên hàng năm tại các quốc gia ASEAN, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức ASOEM 21. Qua đó, các quan chức cấp cao ASEAN về môi trường cùng đánh giá lại các hoạt động hợp tác về môi trường trong khu vực, thảo luận và bàn bạc phương hướng, cách thức giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực, trên toàn cầu và những cam kết quốc tế mới.

Việt Nam tham dự ASOEM 21 có đề xuất một số sáng kiến cho Hội nghị, gồm: tổ chức Triển lãm ASOEN về đa dạng sinh học và đã được các nước ASEAN hoan nghênh; tổ chức Hội nghị quan chức 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhằm trao đổi những vấn đề bảo vệ môi trường cả 3 nước đang quan tâm, qua đó thảo luận xây dựng một khu bảo tồn đa dạng sinh học nằm ở biên giới 3 nước và dự kiến sẽ ký kết một bản ghi nhớ giữa 3 nước; đề xuất tổ chức Hội nghị bàn tròn về vấn đề sản xuất và tiêu thụ bền vững.

Trong đó, Triển lãm ASEAN về đa dạng sinh học (ĐDSH) được tổ chức từ ngày 3-7/8/2010 tại khách sạn Melia Hà Nội với sự tham gia của gần 40 đơn vị trong và ngoài nước nhằm quảng bá tiềm năng ĐDSH của các quốc gia Đông Nam Á; khẳng định vị trí, vai trò của ĐDSH trong cuộc sống; nâng cao nhận thức cộng đồng ASEAN về ĐDSH và biến đổi khí hậu…

Triển lãm sẽ giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên và sự phong phú ĐDSH của các quốc gia ASEAN và Việt Nam, các loài thú mới được phát hiện, sự nỗ lực của cộng đồng ASEAN và Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế trong quản lý bảo tồn ĐDSH; Cùng với đó, triển lãm cũng cho thấy những mối đe dọa đến ĐDSH tại các quốc gia ASEAN và Việt Nam như: cháy rừng, buôn bán tiêu thụ động vật hoang dã, suy thoái tài nguyên, danh mục các loài động thực vật ở Việt Nam và các quốc gia ASEAN có nguy cơ tuyệt chủng…

Ông Nguyễn Thế Đồng cũng cho biết, trong khuôn khổ ASOEM 21 có sự kiện Hội nghị quan chức cao cấp Đông Á diễn ra ngày 6/8/2010, tại đây quan chức về môi trường tại các quốc gia thảo luận tập trung vào giải quyết vấn đề môi trường đô thị với các chủ đề như: “Thành phố, hiệu quả tải nguyên và chính sách 3R” do Indonesia chủ trì; “Thành phố về đa dạng sinh học” do Singapore chủ trì; “Giới thiệu Thành phố cacbon thấp của Đông Á, thách thức và cơ hội” do Nhậ Bản chủ trì; “Thành phố thích nghi với biến đổi khí hậu và quản lý nhà nước” do Australia chủ trì.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn