10 xế hộp thiết kế kỳ quặc nhất mọi thời đại

XeChủ Nhật, 24/05/2015 12:35:00 +07:00

Những nhà sáng tạo luôn cố gắng tạo ra những điều mới lạ nhất, tuy nhiên, thiết kế của họ nhiều khi vượt quá sự tưởng tượng của con người.

1. Dream Car 123. Nhà thiết kế Greg Zanis sáng tạo ra chiếc xe này với khả năng hoạt động khá mạnh mẽ, cân nặng gần 4 tấn và chỉ mất khoảng 3,5 giờ sạc điện. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài giống như tàu vũ trụ trong phim điện ảnh đã khiến nó mất điểm rất nhiều

1. Dream Car 123. Nhà thiết kế Greg Zanis sáng tạo ra chiếc xe này với khả năng hoạt động khá mạnh mẽ, cân nặng gần 4 tấn và chỉ mất khoảng 3,5 giờ sạc điện. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài giống như tàu vũ trụ trong phim điện ảnh đã khiến nó mất điểm rất nhiều

2. Electic. Chiếc xe này được thiết kế với chủ trương thân thiện với môi trường khi nó được trang bị tấm pin mặt trời và cả tua-bin gió trên nóc xe. Nhưng thực sự chiếc xe này chỉ phù hợp với sân golf hơn là chạy ngoài đường

2. Electic. Chiếc xe này được thiết kế với chủ trương thân thiện với môi trường khi nó được trang bị tấm pin mặt trời và cả tua-bin gió trên nóc xe. Nhưng thực sự chiếc xe này chỉ phù hợp với sân golf hơn là chạy ngoài đường

3. 1938 Buick Y Job. Một trong những dự án đình đám của năm 1938 nhưng không thể sản xuất đại trà do bề ngoài quá sang trọng, mới mẻ cùng dàn đèn pha thiết kế chìm. Chính chỉ đạo thiết kế của nó cũng phải thừa nhận bề ngoài của Quick Y Job khiến ông phải ngỡ ngàng

3. 1938 Buick Y Job. Một trong những dự án đình đám của năm 1938 nhưng không thể sản xuất đại trà do bề ngoài quá sang trọng, mới mẻ cùng dàn đèn pha thiết kế chìm. Chính chỉ đạo thiết kế của nó cũng phải thừa nhận bề ngoài của Quick Y Job khiến ông phải ngỡ ngàng

4. 1967 Dodge Deora. Có vẻ đây là tiền thân cũng những chiếc xe bán tải hiện giờ. Tuy nhiên, tại thời điểm mẫu thử này ra mắt, công chúng đã không thực sự đón nhận và coi nó là một 'thảm họa' của thiết kế

4. 1967 Dodge Deora. Có vẻ đây là tiền thân cũng những chiếc xe bán tải hiện giờ. Tuy nhiên, tại thời điểm mẫu thử này ra mắt, công chúng đã không thực sự đón nhận và coi nó là một 'thảm họa' của thiết kế

5. 1942 Oeuf Electrique. Dịch nghĩa của chiếc xe này là 'quả trứng điện' và nó chỉ có 3 bánh. Bên cạnh đó, những đường nét trên chiếc xe được làm hoàn toàn bằng tay chứ không dùng máy. Nhưng rõ ràng, bề ngoài quá khác biệt không thể quá phổ biến trong xã hội

5. 1942 Oeuf Electrique. Dịch nghĩa của chiếc xe này là 'quả trứng điện' và nó chỉ có 3 bánh. Bên cạnh đó, những đường nét trên chiếc xe được làm hoàn toàn bằng tay chứ không dùng máy. Nhưng rõ ràng, bề ngoài quá khác biệt không thể quá phổ biến trong xã hội

6. 1970 Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo. Nhà thiết kế người Italia, Paolo Martin đã tạo ra mẫu 'xe xuồng' này. Tốc độ tối đa của nó là 220 dặm/h. Một dự án được cho là đã tập trung phát triển nhưng lại không có nhiều thông tin hay không trở nên phổ biến sau đó

6. 1970 Ferrari (Pininfarina) 512 S Modulo. Nhà thiết kế người Italia, Paolo Martin đã tạo ra mẫu 'xe xuồng' này. Tốc độ tối đa của nó là 220 dặm/h. Một dự án được cho là đã tập trung phát triển nhưng lại không có nhiều thông tin hay không trở nên phổ biến sau đó

7. 1935 Bugatti Competition Coupe Aerolithe. Thiết kế của chiếc xe ra mắt tại Paris Motor Show này có phần giống với Porsche 911 và phần sau lại trông quá cũ kỹ. Dự định cạnh tranh ở phân khúc xe cao cấp nhưng chiếc Bugatti này lại biến mất không lâu sau đó

7. 1935 Bugatti Competition Coupe Aerolithe. Thiết kế của chiếc xe ra mắt tại Paris Motor Show này có phần giống với Porsche 911 và phần sau lại trông quá cũ kỹ. Dự định cạnh tranh ở phân khúc xe cao cấp nhưng chiếc Bugatti này lại biến mất không lâu sau đó

8. 1948 Tasco. Mẫu xe thể thao của Tasco trông quá cồng kềnh và cũ kỹ nên nó không nhận được sự quan tâm và tập trung phát triển

8. 1948 Tasco. Mẫu xe thể thao của Tasco trông quá cồng kềnh và cũ kỹ nên nó không nhận được sự quan tâm và tập trung phát triển

9. 1910 Brooke Swan. 'Xế hộp' này trông như một con thiên nga khổng lồ và có giá trị rất cao vào thời điểm nó ra mắt. Hiện nay, chiếc này độc đáo vẫn được lưu giữ tại bảo tàng The Hague, Den Haag, Hà Lan

9. 1910 Brooke Swan. 'Xế hộp' này trông như một con thiên nga khổng lồ và có giá trị rất cao vào thời điểm nó ra mắt. Hiện nay, chiếc này độc đáo vẫn được lưu giữ tại bảo tàng The Hague, Den Haag, Hà Lan

10. 1956 Buick Centurion. Chiếc xe này sử dụng một số công nghệ đã quen thuộc với ngày nay như: ghế trượt tự động, gương điện ... nhưng vào thời điểm ra mắt, đây đã là một mẫu xe đi trước thời đại rất nhiều

10. 1956 Buick Centurion. Chiếc xe này sử dụng một số công nghệ đã quen thuộc với ngày nay như: ghế trượt tự động, gương điện ... nhưng vào thời điểm ra mắt, đây đã là một mẫu xe đi trước thời đại rất nhiều

Bình luận
vtcnews.vn