10 tổ chức khủng bố nguy hiểm nhất thế giới

Thế giớiThứ Năm, 10/09/2015 03:36:00 +07:00

Những tổ chức khủng bố được thành lập xuyên quốc gia và thường giết hại nhiều người vô tội, gây sợ hãi mỗi nơi chúng đi qua.

Đội quân Kháng chiến của Chúa (LRA) là một tổ chức hoạt động chủ yếu ở Uganda, Trung Phi. Chúng thường xuyên giết người và bạo lực tình dục với trẻ em, gây nên nỗi đau khổ lớn lao cho người dùng khu vực này. Trong khoảng 2008 - 2011, đã có hơn 2.300 người mất mạng vì LRA

Đội quân Kháng chiến của Chúa (LRA) là một tổ chức hoạt động chủ yếu ở Uganda, Trung Phi. Chúng thường xuyên giết người và bạo lực tình dục với trẻ em, gây nên nỗi đau khổ lớn lao cho người dùng khu vực này. Trong khoảng 2008 - 2011, đã có hơn 2.300 người mất mạng vì LRA

Tehrik-e Taliban Pakistan - Tổ chức này được thành lập chủ yếu để chống phá Chính phủ Pakistan, chiến đấu với quân NATO.

Tehrik-e Taliban Pakistan - Tổ chức này được thành lập chủ yếu để chống phá Chính phủ Pakistan, chiến đấu với quân NATO.

Lực lượng cách mạng vũ trang Colombia (FARC) - Tổ chức này từng là một tổ chức du kích thuần túy nhưng bị Colombia, EU và Mỹ quy là khủng bố vì các hoạt động buôn bán thuốc phiên và chống phá người dân.

Lực lượng cách mạng vũ trang Colombia (FARC) - Tổ chức này từng là một tổ chức du kích thuần túy nhưng bị Colombia, EU và Mỹ quy là khủng bố vì các hoạt động buôn bán thuốc phiên và chống phá người dân.

Lashkar-e-Tayyiba - tổ chức khủng bố Lashkar e Taiba (LT) là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu vào các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, ga xe lửa, sân bay... tại thành phố Mumbai, Ấn Độ làm 195 người chết, gần 300 người bị thương.

Lashkar-e-Tayyiba - tổ chức khủng bố Lashkar e Taiba (LT) là thủ phạm thực hiện hàng loạt vụ tấn công đẫm máu vào các khách sạn, nhà hàng, bệnh viện, ga xe lửa, sân bay... tại thành phố Mumbai, Ấn Độ làm 195 người chết, gần 300 người bị thương.

Al-Shabaab - Kenya. Là một tổ chức khủng bố nước ngoài tại Somalia, Al-Shabaab được thành lập vào tháng 3/2008 với mục tiêu biến nước này trở thành quốc gia Hồi giáo. Hiện nay Al-Shabaab sở hữu đội quân gồm 1.000 người và kiếm lời chủ yếu bằng việc thu thuế của người dân

Al-Shabaab - Kenya. Là một tổ chức khủng bố nước ngoài tại Somalia, Al-Shabaab được thành lập vào tháng 3/2008 với mục tiêu biến nước này trở thành quốc gia Hồi giáo. Hiện nay Al-Shabaab sở hữu đội quân gồm 1.000 người và kiếm lời chủ yếu bằng việc thu thuế của người dân

Hezbollah - theo tiếng Ả Rập là 'Đảng của Thánh'. Hezbollah bị coi là thủ phạm gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố mà nghiêm trọng nhất là đánh bom năm 1983 vào sứ quán Mỹ tại Beirut và bộ chỉ huy quân đội Mỹ, quân đội Pháp trong lực lượng quốc tế, giết chết hơn 300 người.

Hezbollah - theo tiếng Ả Rập là 'Đảng của Thánh'. Hezbollah bị coi là thủ phạm gây ra nhiều vụ tấn công khủng bố mà nghiêm trọng nhất là đánh bom năm 1983 vào sứ quán Mỹ tại Beirut và bộ chỉ huy quân đội Mỹ, quân đội Pháp trong lực lượng quốc tế, giết chết hơn 300 người.

Boko Haram - nhóm vũ trang Hồi giáo được thành lập và hoạt động tại Nigeria. Ước tính có ít nhất 3.600 người đã thiệt mạng vì bạo lực xung đột ở Nigeria do tổ chức khủng bố Boko Haram thực hiện kể từ năm 2009 nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Boko Haram - nhóm vũ trang Hồi giáo được thành lập và hoạt động tại Nigeria. Ước tính có ít nhất 3.600 người đã thiệt mạng vì bạo lực xung đột ở Nigeria do tổ chức khủng bố Boko Haram thực hiện kể từ năm 2009 nhưng con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều.

Taliban - Đây là tổ chức khủng bố có nguồn gốc từ phong trào sinh viên. Hiện nay, tổ chức này thường có những vụ tấn công du kích nhằm vào binh lính NATO và các cơ quan của chính phủ hiện tại ở Afghanistan.

Taliban - Đây là tổ chức khủng bố có nguồn gốc từ phong trào sinh viên. Hiện nay, tổ chức này thường có những vụ tấn công du kích nhằm vào binh lính NATO và các cơ quan của chính phủ hiện tại ở Afghanistan.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - Đây là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới hiện nay với khoảng 80.000 chiến binh. Chúng nổi tiếng qua các video xử tử tù nhân là các phóng viên quốc tế, người vô tội và buôn bán nô lệ tình dục

Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS - Đây là tổ chức khủng bố lớn nhất thế giới hiện nay với khoảng 80.000 chiến binh. Chúng nổi tiếng qua các video xử tử tù nhân là các phóng viên quốc tế, người vô tội và buôn bán nô lệ tình dục

Tổ chức al-Qaeda - một tổ chức vũ trang hồi giáo do Osama bin Laden thành lập. Mạng lưới khủng bố này luôn coi Mỹ và các nước phương Tây khác là rào cản chính trên con đường thực hiện mục tiêu tham vọng trên, bởi vì các nước này có mối quan hệ liên minh với hầu hết các nước Al-Qaeda cho là mục nát.

Tổ chức al-Qaeda - một tổ chức vũ trang hồi giáo do Osama bin Laden thành lập. Mạng lưới khủng bố này luôn coi Mỹ và các nước phương Tây khác là rào cản chính trên con đường thực hiện mục tiêu tham vọng trên, bởi vì các nước này có mối quan hệ liên minh với hầu hết các nước Al-Qaeda cho là mục nát.

Bình luận
vtcnews.vn