10 tiên đoán sai bét về công nghệ

Kinh tếThứ Bảy, 23/05/2015 07:26:00 +07:00

X quang chỉ là trò bịp, không người nào muốn có một chiếc máy tính trong nhà... là những tiên đoán sai bét về công nghệ.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ của hiệp hội công đoàn Western Union năm 1876 có viết: 'Điện thoại chứa quá nhiều bất tiện, khó có thể được xem là một thiết bị liên lạc hiệu quả'.

Trong một bản ghi nhớ nội bộ của hiệp hội công đoàn Western Union năm 1876 có viết: 'Điện thoại chứa quá nhiều bất tiện, khó có thể được xem là một thiết bị liên lạc hiệu quả'.

Năm 1895, Chủ tịch của Royal Society là Lord Kelvin tiên đoán về tương lai máy bay: 'Một cỗ máy nặng hơn không khí, làm sao mà bay được!'. Tiên đoán của ông Kelvin được chứng minh là hoàn toàn sai sau khi máy bay hay các phi thuyền con thoi, tàu vũ trụ ra đời.

Năm 1895, Chủ tịch của Royal Society là Lord Kelvin tiên đoán về tương lai máy bay: 'Một cỗ máy nặng hơn không khí, làm sao mà bay được!'. Tiên đoán của ông Kelvin được chứng minh là hoàn toàn sai sau khi máy bay hay các phi thuyền con thoi, tàu vũ trụ ra đời.

Vào khoảng năm 1959, tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM đưa ra tuyên bố: 'Tiềm năng thị trường in ấn, photocopy khoảng 5.000 chiếc. Nó không có thị trường lớn để mở rộng sản xuất'.

Vào khoảng năm 1959, tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia IBM đưa ra tuyên bố: 'Tiềm năng thị trường in ấn, photocopy khoảng 5.000 chiếc. Nó không có thị trường lớn để mở rộng sản xuất'.

 Năm 1916, danh hài Charlie Chaplin đã từng nói 'rạp chiếu phim chỉ là mốt nhất thời. Khán giả muốn nhìn thấy diễn viên bằng xương bằng thịt trên sân khấu'.

Năm 1916, danh hài Charlie Chaplin đã từng nói 'rạp chiếu phim chỉ là mốt nhất thời. Khán giả muốn nhìn thấy diễn viên bằng xương bằng thịt trên sân khấu'.

Ken Olson, Chủ tịch hãng Digital Equipment, 1977 từng đưa ra tiên đoán sai lầm đó là: 'Không có lý do gì khiến cho bất kỳ người nào muốn có một chiếc máy tính trong nhà họ'.

Ken Olson, Chủ tịch hãng Digital Equipment, 1977 từng đưa ra tiên đoán sai lầm đó là: 'Không có lý do gì khiến cho bất kỳ người nào muốn có một chiếc máy tính trong nhà họ'.

Năm 1943, Thomas Watson - Chủ tịch IBM cũng đưa ra tiên đoán sai lầm về máy tính giống Chủ tịch hãng Digital Equipment: 'Cả thị trường toàn cầu sẽ có không quá 5 chiếc máy tính'.

Năm 1943, Thomas Watson - Chủ tịch IBM cũng đưa ra tiên đoán sai lầm về máy tính giống Chủ tịch hãng Digital Equipment: 'Cả thị trường toàn cầu sẽ có không quá 5 chiếc máy tính'.

Vào thế kỷ 18, Tiến sĩ khoa học Dionysius Lardner đưa ra tiên đoán việc di chuyển bằng đường sắt là không thể vì sợ hành khách sẽ chết vì… ngộp. Ngày nay, hành khách di chuyển bằng những khoang tàu cao tốc chạy với tốc độ 500 km/giờ vẫn sống khỏe mạnh mà không gặp bất cứ vấn đề gì như tiến sĩ Lardner tiên đoán.

Vào thế kỷ 18, Tiến sĩ khoa học Dionysius Lardner đưa ra tiên đoán việc di chuyển bằng đường sắt là không thể vì sợ hành khách sẽ chết vì… ngộp. Ngày nay, hành khách di chuyển bằng những khoang tàu cao tốc chạy với tốc độ 500 km/giờ vẫn sống khỏe mạnh mà không gặp bất cứ vấn đề gì như tiến sĩ Lardner tiên đoán.

Năm 1833, Chủ tịch Hiệp hội hoàng gia Anh, Sir William Thomson đưa ra tiên đoán 'trật lất' đó là 'X quang chỉ là trò bịp'.

Năm 1833, Chủ tịch Hiệp hội hoàng gia Anh, Sir William Thomson đưa ra tiên đoán 'trật lất' đó là 'X quang chỉ là trò bịp'.

Bình luận
vtcnews.vn