10 quốc gia sở hữu sức mạnh quân sự đáng nể

Thế giớiThứ Hai, 05/10/2015 07:19:00 +07:00

Các yếu tố được đưa ra làm cơ sở xếp hạng gồm số lượng binh sĩ (5%), xe tăng (10%), trực thăng chiến đấu (15%), máy bay (20%), tàu sân bay (25%) và tàu ngầm (25

(VTC News) - Xét về các yếu tố số lượng binh sĩ, số lượng trang thiết bị vũ trang: xe tăng, máy bay, tàu ngầm và tàu sân bay thì tiềm lực của 10 quốc gia dưới đây là mạnh nhất thế giới. 

10. Thổ Nhĩ Kỳ

Lực lượng xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới tháng 10/2014 

Ngân sách: 18,2 tỉ USD

Lực lượng: 410 500 người 

Xe tăng: 3778 chiếc

Máy bay: 1020 chiếc

Tàu ngầm: 13 chiếc

Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những lực lượng lớn nhất khu vực Đông Địa Trung Hải. Mặc dù số lượng tàu sân bay hạn chế nhưng số tàu ngầm nước này chỉ đứng sau 5 quốc gia trong bảng xếp hạng của Credit Suisse. 

Hơn nữa nước này còn sở hữu lượng lớn xe tăng cũng như máy bay và trực thăng chiến đấu. Thổ Nhĩ Kỳ cũng là thành viên danh dự của F-35.

9. Vương quốc Anh

Hạ sĩ quân đội Anh Birendra Limbu cầm khẩu súng trường bên đứa trẻ Afghanistan ở khu vực trạm kiểm soát  bên ngoài thị trấn Lashkar Gah, tỉnh Helmand, miền Nam Afghanistan, 13/7/2011. 

Ngân sách: 60,5 tỉ USD

Lực lượng: 146 980 người

Xe tăng: 407 chiếc

Máy bay: 936 chiếc

Tàu ngầm: 10 chiếc

Mặc dù nước Anh dự định giảm quy mô xuống 20% trong giai đoạn 2014-2018 nhưng sức mạnh quân sự nước này vẫn có ảnh hưởng toàn thế giới. 

Hải quân Hoàng gia Anh sẽ đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào sử dụng vào năm 2020, cùng với máy bay chiến đấu F-35B.

8. Italy

Máy bay chiến đấu Italy tuần tra trên bầu trời khu vực căn cứ không quân Zokniai gần Siauliai tháng 2/2015

Ngân sách: 34 tỉ USD

Lực lượng: 320 000 người

Xe tăng: 586 chiếc

Máy bay: 760 chiếc

Tàu ngầm: 6 chiếc

Italy đứng vị trí thứ 8 trên danh sách của Credit Suisse nhờ sở hữu 2 tàu sân bay và số lượng khá lớn tàu ngầm, trực thăng chiến đấu.

7. Hàn Quốc

Quá trình huấn luyện của binh sĩ Hàn Quốc
Quá trình huấn luyện của binh sĩ Hàn Quốc 

Ngân sách: 62,3 tỉ USD

Lực lượng: 624 465 người

Xe tăng: 2381 chiếc

Máy bay: 1412 chiếc

Tàu ngầm: 13 chiếc

Quân đội Hàn Quốc trang bị số lượng lớn tàu ngầm, trực thăng chiến đấu và lực lượng quân sự. Quốc gia này cũng sở hữu nhiều xe tăng và lực lượng không quân lớn thứ 6 thế giới.

6. Pháp

 Lính Pháp tuần tra tại thung lũng Terz, khoảng 60 km về phía nam thị trấn Tessalit, miền Bắc Mali tháng 3/2013

Ngân sách: 62,3 tỉ USD

Lực lượng: 202 761 người

Xe tăng: 423 chiếc

Máy bay: 1264 chiếc

Tàu ngầm: 10 chiếc

Lực lượng vũ trang của Pháp khá khiêm tốn nhưng được huấn luyện ở cường độ cao và hết sức chuyên nghiệp, có khả năng chiến đấu. Nước này sở hữu tàu sân bay the Charles de Gaulle và thường xuyên tham gia triển khai quân sự khắp châu Phi để giúp ổn định chính trị, chống lại chủ nghĩa cực đoan.

5. Ấn Độ

Lực lượng hành động nhanh Ấn Độ trong căn cứ quân sự ở New Delhi tháng 11/2014 

Ngân sách: 50 tỉ USD

Lực lượng: 1 325 000 người

Xe tăng: 6464 chiếc

Máy bay: 1905 chiếc

Tàu ngầm: 15 chiếc

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tiềm lực quân sự lớn nhất thế giới với lực lượng quân đội hơn 1 triệu người chỉ đứng sau Trung Quốc và Mỹ. Vũ khí hạt nhân đóng vai trò quan trọng hi vọng sẽ đưa nước này lên vị trí thứ 4 vào năm 2020.

4. Nhật Bản

Xe tăng và trực thăng chiến đấu Nhật Bản trong một cuộc tập trận 

Ngân sách: 41,6 tỉ USD

Lực lượng: 247 173 người

Xe tăng: 678 chiếc

Máy bay: 1613 chiếc

Tàu ngầm: 16 chiếc

Quân đội Nhật Bản tương đối nhỏ nhưng được trang bị những vũ khí hiện đại nhất. Theo Credit Suisse, Nhật đứng thứ tư cả về số lượng tàu ngầm và trực thăng chiến đấu.

3. Trung Quốc

Binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc huấn luyện dưới thời tiết khắc nghiệt ở tỉnh Hắc Long Giang 

Ngân sách: 216 tỉ USD

Lực lượng: 2 333 000 người

Xe tăng: 9150 chiếc

Máy bay: 2860 chiếc

Tàu ngầm: 67 chiếc

Trung Quốc đã có những bước nhảy vọt về quân sự trong vài thập kỉ qua. Lực lượng chiến binh trong quân đội nước này đông nhất thế giới, vượt cả Nga và Mỹ. 

Trung Quốc đang nỗ lực hiện đại hóa quân sự, phát triển hàng loạt công nghệ bao gồm tên lửa đạn đạo, máy bay thế hệ thứ năm.

2. Nga

Xe tăng của Nga trên con đường gần thành phố cảng Crưm tháng 3/2014 

Ngân sách: 84,5 tỉ USD

Lực lượng: 766 055 người

Xe tăng: 15398 chiếc

Máy bay: 3429 chiếc

Tàu ngầm: 55

Tiềm lực quân sự thứ hai thế giới của Nga hoàn toàn có cơ sở. Nước này đứng đầu về số lượng xe tăng, thứ 2 lượng máy bay và xếp thứ 3 tổng số tàu ngầm hiện có. Chi tiêu quân sự điện Kremlin dự tính tăng 44% trong vòng 3 năm tới. Nga còn chứng tỏ khả năng của mình với kế hoạch triển khai binh sĩ tới Syria.

1. Hoa Kỳ

Bộ đôi máy bay chiến đấu F-22 và F-35 trên bầu trời Hoa Kỳ 

Ngân sách: 601 tỉ USD

Lực lượng: 1 400 000 người

Xe tăng: 8848 chiếc

Máy bay: 13892 chiếc

Tàu ngầm: 72 chiếc

Mặc những cắt giảm chi tiêu công khác, cường quốc số 1 thế giới đầu tư một con số khổng lồ - 601 tỉ USD - vào quân sự. Số lượng trang thiết bị chiến đấu của Hoa Kỳ vượt xa các quốc gia khác trong danh sách đủ để chứng minh tiềm lực quân sự mạnh không tưởng. 

Lực lượng binh sĩ Hoa Kỳ được huấn luyện chuyên nghiệp, chưa kể tới công nghệ súng lửa mới của hải quân và kho hạt nhân lớn nhất thế giới. 

Trần Linh (Theo Business Insider)

Bình luận
vtcnews.vn