10 nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới

Sức khỏeThứ Ba, 04/01/2011 01:23:00 +07:00

(VTCNews) - Nga đứng đầu danh sách các quốc gia có tỷ lệ ly hôn lớn nhất trên thế giới.

(VTCNews) - Kết quả cuộc điều tra thống kê cho thấy 10 nước này có tỷ lệ ly hôn lớn nhất trên thế giới.

Hàng năm, cơ quan nhân khẩu học của Liên hợp quốc phát hành một báo cáo về tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới. Từ kết quả điều tra thống kê trên thế giới đó, cơ quan này đã cho biết 10 quốc gia có tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới, theo trích dẫn của Huffington Post.

Ảnh minh họa: nguồn internet 

Nga


Đất nước Sa hoàng với diện tích lớn nhất trên thế giới trở thành nhà vô địch với tỷ lệ ly hôn là 5/ 1.000 người dân.

Bê-la-rút


Quốc gia thuộc nhà nước Liên Xô cũ có tỷ lệ ly dị 3,8 trên 1.000 người, đưa quốc gia Chính thống giáo Đông Âu vào vị trí thứ hai.

Ucraina

Ukraine có được biệt danh là "Giỏ bánh mì của Liên bang Xô viết" bởi tài nguyên thiên nhiên giàu có. Quốc gia sản xuất khí tự nhiên giàu có này có tỷ lệ ly dị 3,6 trên 1.000 người.

Môn-đô-va


Đất nước nhỏ bé thuộc nhà nước Xô viết trước đây nằm giữa Romania và Ukraine có con số ly hôn là 3,5 trên 1.000 người.

Quần đảo Cayman


Mặc dù người dân được hưởng tiêu chuẩn sống cao nhất trong vùng biển Caribbean, người dân quần đảo Cayman dường như không hài lòng với cuộc sống hôn nhân của họ. Đất nước này có tỷ lệ ly dị 3,4 trên 1.000 người. Có một quy định của chính quyền địa phương cấm việc nộp đơn xin ly hôn của công dân Hoa Kỳ tại đất nước có bờ biển xinh đẹp nằm giữa đại dương này.

Hoa Kỳ

Các tiểu bang của Hoa Kỳ có tỷ lệ ly hôn khác nhau, nhưng Hoa Kỳ xếp hạng tổng thể có tỷ lệ ly dị đứng thứ 5 trên thế giới. Trong 1.000 người Mỹ, tỷ lệ ly hôn đã đạt 3.4.

Bermuda

Hòn đảo là điểm đến tuần trăng mật phổ biến nhất trên thế giới có tỷ lệ ly hôn cao, 3,3 trên 1.000 người.

Cuba

Quốc gia quê hương của xì gà chất lượng số một thế giới có 3,2 trường hợp ly hôn trên 1.000 người.

Lít- va

Nhà nước Baltic đầu tiên tuyên bố độc lập ra khỏi Liên bang Xô Viết có chỉ số ly dị 3,1 trên mỗi 1.000 người dân.

Cộng hòa Séc


Đất nước sản xuất và tiêu dùng bia có tỷ lệ ly dị 3/ 1.000 người.




ĐH
(Theo Vivanews)
Bình luận
vtcnews.vn