10 nước có nhiều tỷ phú nhất năm 2011

Kinh tếThứ Hai, 18/04/2011 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Các nhà tỷ phú không còn chỉ tập yếu ở Mỹ và châu Âu mà giờ đây các tỷ phú thế giới dàn trải ra khắp mọi nơi đặc biệt ở những nền kinh tế mới nổi.

(VTC News) - Các nhà tỷ phú không còn chỉ tập trung chủ yếu ở Mỹ và châu Âu mà giờ đây các thành viên trong câu lạc bộ tỷ phú thế giới dàn trải ra khắp mọi nơi đặc biệt là ở những nước cps nền kinh tế mới nổi.

Theo báo cáo thường niên của Wealth Report (Báo cáo sự thịnh vượng của thế giới): các nhà tỷ phú mới đang ngày càng có xu hướng đến từ những nền kinh tế mới nổi, ví dụ như Ấn Độ và Nga. Số lượng tỷ phú ở những nền kinh tế mới nổi này tăng 30% vào năm ngoái. Theo thống kê của tạp chí Forbes, tổng số tỷ phú của thế giới đã tăng vọt, tăng 22% so với một năm trước đó.

Theo kết quả điều tra của tạp chí danh tiếng Forbes Asia, số nhà tỷ phú ở Trung Quốc đã tăng nhanh so với trước đây, đứng thứ 2 thế giới sau Mỹ. Trong tất cả các ngành công nghiệp phát triển mạnh của Trung Quốc thì lĩnh vực công nghệ Internet có nhiều tỷ phú nhất. Tuy nhiên, tỷ phú Trung Quốc sẽ tiếp tục phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Mỹ trong tương lai

Dưới đây là danh sách 10 nước có nhiều tỷ phú nhất năm 2011 theo thống kê của Wealth Report:

1. Mỹ

 

Số lượng các tỷ phú: 396 người

Tổng dân số: 307.006.550 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Bill Gates (Chủ tịch của tập đoàn Microsoft),

- Warren Buffett (Chủ tịch và giám đốc điều hành của tập đoàn Berkshire Hathaway)

 - Larry Ellison (Đồng sáng lập và giám đốc điều hành của doanh nghiệp công ty phần mềm Oracle Corporation).

2. Trung Quốc

 

Số lượng các tỷ phú: 72 người

Tổng dân số: 1331460000 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Robin Li (Giám đốc điều hành và người sáng lập của công cụ tìm kiếm Baidu),

- Liang Wengen (Chủ tịch và là cổ đông chính của Tập đoàn Sany)

- Zong Qinghou (Người sáng lập công ty nước giải khát lớn nhất của Trung Quốc Wahaha).

3. Nga

 

Số lượng các tỷ phú: 58 người

Tổng dân số: 141850000 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Vladimir Lisin (Chủ tịch Tập đoàn thép Novolipetsk Steel)

- Vagit Alekperov (chủ tịch công ty dầu mỏ Lukoil)

- Roman Abramovich (nhà kinh doanh dầu mỏ và là chủ sở hữu của đội tuyển bóng đá Chelsea nước Anh)

4. Ấn Độ

 

Số lượng các tỷ phú: 47 người

Tổng dân số: 1155347678 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Lakshmi Mittal (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của nhà sản xuất thép ArcelorMittal)

- Mukesh Ambani (Chủ tịch và giám đốc quản lý của tập đoàn Reliance Industries).

5. Đức

 

Số lượng các tỷ phú: 43 người

Tổng dân số: 81.879.976 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Karl Albrecht (người sáng lập chuỗi giảm giá ở siêu thị Aldi)

- Susanne Klatten (Cổ đông chính và nhà sản xuất dược phẩm BMW Altana).

6. Anh



Số lượng các tỷ phú: 42 người

Tổng dân số: 61.838.154 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Gerald Cavendish Grosvenor (chủ sở hữu của công ty sở hữu bất động sản Grosvenor Group)

- Bernard Ecclestone (Giám đốc điều hành của giải đua Công thức 1)

- Richard Branson (Chủ tịch của Tập đoàn Virgin Group).

7. Hồng Kông

 

Số lượng các tỷ phú: 29 người

Tổng dân số: 7.003.700 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Li Ka-shing (nhà kinh doanh và là Chủ tịch của tập đoàn Hutchison Whampoa Limited)

- Thomas và Raymond Kwok (Hai anh em trai thừa kế tài sản của công ty Sun Hung Kai)

8. Thụy Sỹ

 

Số lượng các tỷ phú: 27 người

Tổng dân số: 7.731.167 người

Tỷ phú đáng chú ý:

Ernesto Bertarelli (Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của tập đoàn dược phẩm và công nghệ lớn nhất Châi Âu Merck-Serono)

9. Nhật Bản

 

Số lượng các tỷ phú: 23 người

Tổng dân số: 127560000 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- Masayoshi Son (Chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Softbank)

- Hiroshi Yamauchi (nguyên chủ tịch tập đoàn trò chơi điện tử Nintendo, Nhật Bản)

- Tadashi Yanai (người sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn bán lẻ Fast Retailing).

10. Canada

 

Số lượng các tỷ phú: 22 người

Tổng dân số: 33.739.900 người

Tỷ phú đáng chú ý:

- David Thompson (Chủ tịch kiên giám đốc điều hành của tập đoàn Thompson Reuters)

- Jeffrey Skoll (cựu Chủ tịch eBay)

- Guy Laliberté (Giám đốc điều hành của Cirque du Soleil).

Bích Thủy(Theo Huffingtonpos)



 

Bình luận
vtcnews.vn