10 nhân vật thể thao bị ghét nhất năm 2010

Thể thaoThứ Tư, 05/01/2011 07:38:00 +07:00

(VTC News) - Điểm chung giữa Cristiano Ronaldo, John Terry, Luis Suarez, Sepp Blatter, Jose Mourinho là họ đều bị ghét.

(VTC News) - Điểm chung giữa Cristiano Ronaldo, John Terry, Luis Suarez, Sepp Blatter, Jose Mourinho là gì? Xin thưa, họ vừa được các cổ động viên bóng đá bầu vào danh sách 10 nhân vật thể thao bị ghét nhất năm 2010.

Trong tổng số 14.356 phiếu bầu chọn do trang web caughtoffside công bố thì John Terry đứng số 1, với 3.171 phiếu bầu.
John Terry, cầu thủ mà ngay cả đến vợ của bạn thân cũng không "tha".
Đa số cổ động viên bóng đá xứ sở sương mù cho rằng chính ngài Sepp Blatter đã cướp đi quyền đăng cai World Cup 2018 của nước Anh.
Đến Anh thi đấu nhưng Balotelli vẫn giữ bản tính ngang ngược không chịu phục tùng ai.
Thi đấu cá nhân, hay ăn vạ nên không phải cổ động viên nào của Real cũng yêu quý Ronaldo.
Khi vợ đang có bầu, Rooney vẫn ngang nhiên vui vẻ với gái làng chơi.
Mourinho luôn tự vỗ ngực cho mình là HLV giỏi nhất thế giới.
"Bàn tay Chúa" của Suarez gián tiếp giúp Uruguay giành vị trí thứ tư ở World Cup 2010.
Chủ tịch Newscatle bị coi là kẻ bội ước khi sa thải HLV Hughton.
Thi đấu rắn lại ngang nhiên chê Premier League nên không bất ngờ khi Savage lọt vào top 10 nhân vật thể thao bị ghét nhất năm 2010.
Nếu trọng tài Mauricio Espinosa công nhận bàn thắng của Lampard vào lưới đội tuyển Đức ở World Cup 2010 thì có lẽ số phận của đội tuyển Anh đã khác.
Tam Nông
Bình luận
vtcnews.vn