Lampard, Terry, Harry Kane: Bị đem cho mượn không phải bi kịch của những ngôi sao

Thể thaoThứ Bảy, 10/06/2017 09:30:00 +07:00

Những ngôi sao như David Beckham, Frank Lampard giờ đây đã trở thành huyền thoại của bóng đá Anh nhưng không phải ai cũng biết được rằng họ đã từng được mang cho mượn ở những đội bóng "tí hon".

1. David Beckham

4128F32F00000578-4576966-image-a-59_1496755744256

 Beckham thời ở Preston

Khi còn trẻ, David Beckham chỉ nhận được một mức lương bèo bọt 400 bảng/tuần khi Alex Ferguson gửi anh đến đội bóng nhỏ bé thi đấu ở giả hạng 3, Preston, dưới dạng cho mượn vào năm 1995. Beckham đã rất lo lắng về tương lai của mình tại Manchester United vì điều đó.

Nhưng sự lo lắng nhanh chóng qua đi, Beckham đã có màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo Preston để rồi trở lại Old Trafford chỉ sau 1 tháng. 

2. John Terry

4128F69A00000578-4576966-image-a-61_1496755806838

 Terry rất nỗ lực trong thời gian ở Nottingham

Cũng tương tự như Beckham, John Terry được đưa đến Nottingham Forest dưới dạng cho mượn vào năm 2000 và chỉ thi đấu cho đội bóng này 6 trận mà không thua một trận nào.

Terry luyện tập rất chăm chỉ trong thời gian ở Nottingham ngay cả khi trời có tuyết để rồi 2 tuần sau khi quay trở lại Chelsea, cầu thủ khi đó chỉ mới 19 tuổi đã có một đường chuyền quyết định cho Roberto Di Matteo lập công trong trận chung kết FA Cup với Aston Villa giúp Chelsea chiến thắng với tỉ số 1-0 và lên ngôi vô địch.

3. Frank Lampard

4128F82400000578-4576966-image-a-64_1496755931172 3

 Lampard học được nhiều điều trong màu áo Swansea

Mùa giải 1995/96 là mùa giải vô cùng khó khăn đối với Frank Lampard. Anh được West Ham cho Swansea mượn và ra sân tổng cộng 9 trận. Cuối mùa giải năm đó, Swansea đã phải xuống chơi ở giải hạng 3. 

Khi trở về West Ham, Lampard cũng chỉ được ra sân 1 trận rồi phải ngồi dự bị trong suốt toàn bộ thời gian còn lại của mùa giải. 

HLV Harry Redknapp cho biết:"Cậu ấy học được rất nhiều trong thời gian ở Swansea. Nhiều năm sau đó, Swansea đã nhiều lần mời gọi Lampard ký hợp đồng. Cho đến khi cậu ấy giải nghệ họ mới thôi làm việc đó".

4. Rio Ferdinand

281908BE00000578-3058788-image-m-15_1430222160290 4

 Thi đấu cho Bournemouth là bước ngoặt trong sự nghiệp của Ferdinand

Rio Ferdinand không chỉ là đồng đội của Lampard ở đội tuyển quốc gia, hai người còn là đồng đội ở West Ham dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Redknapp. Ferdinand từng thi đấu 10 trận cho Bournemouth dưới dạng cho mượn trong mùa giải 1996/97.

Cầu thủ sinh năm 1978 thời điểm đó được đánh giá là một trung vệ trẻ tài năng và sớm có màn ra mắt đội tuyển Anh trong trận đấu với Cameroon vào đầu năm 1997, trước khi anh rời Bounemouth trở về West Ham.

5. Ashley Cole

4128FBE800000578-4576966-image-a-65_1496756065999 5

 Sau khi trở về từ Crystal, Ashley Cole đã chiếm được vị trí chính thức trong đội hình của Arsenal

Trước khi Ashley Cole chuyển đến Crystal Palace dưới dạng cho mượn, cầu thủ người Anh không hề có tên trong kế hoạch giúp Arsenal cạnh tranh ngôi vô địch Premier League của Arsene Wenger. Nhưng sau 14 trận thi đấu cho Crystal, Wenger đã phải có cái nhìn khác về anh.

Năm 2000, Crystal gặp phải một cuộc khủng hoảng tài chính và khi Cole đến, anh đã góp phần giúp đội bóng này trụ hạng thành công. 

Mùa giải năm sau, do hậu vệ trái của Arsenal khi đó là cầu thủ người Brasil Sylvinho bị chấn thương nên anh được chọn vào đội hình chính thay thế. Anh trở thành lựa chọn số một cho vị trí này kể cả khi Sylvinho bình phục chấn thương. Từ đó anh là một trong những thành phần không thể thiếu của câu lạc bộ Arsenal giành những danh hiệu quan trọng.

6. Jermain Defoe

3EC81D6300000578-4576966-image-a-66_1496756228687 6

 Defoe ghi bàn trong 10 trận liên tiếp trong màu áo Bournemouth

Sự thành công của Ferdinand khi được mang cho Bournemouth mượn đã khiến West Ham làm điều đó một lần nữa với Jermain Defoe. Ở đây anh ghi bàn trong 10 trận liên tiếp, cân bằng kỉ lục của John Aldrige. Defoe đã ghi 18 bàn trong 29 trận ra sân cho Bournemouth.

Huấn luyện viên West Ham Harry Redknapp nói: "Cậu ấy đã làm rất tốt. Tôi chuyển cậu ấy sang Bournemouth để có thêm kinh nghiệm thi đấu và cậu ấy đã hoàn thành một cách tuyệt vời. Ghi 10 bàn trong 10 trận là một thành tích tuyệt vời. Cậu ấy là một cầu thủ sáng lạn và đầy tự tin.

Không gì có thể đánh gục cậu ấy, đây là một cây săn bàn đặc trưng. Nếu bỏ lỡ cơ hội, cậu ấy sẽ ở đó lần sau và kiếm được bàn thắng. Cậu ấy là một đứa trẻ với tương lai xán lạn."

7. Harry Kane

4128F96800000578-4576966-image-a-67_1496756275281 7

 Kane tích lũy được nhiều kinh nghiệm khi được mang cho mượn

Harry Kane giờ đây đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong đội hình Tottenham nhưng cầu thủ này đã không thể có được vị trí chính thức nếu không chuyển đến Leyton Orient ở League One dưới dạng cho mượn.

Kane ghi được 5 bàn sau 18 lần ra sân ở Leyton. Mùa giải tiếp theo đó, cầu thủ sinh năm 1995 phiêu bạt ở nhiều đội bóng từ League One cho đến Premiership như Milwall, Norwich và Leicester nhưng không gặt hái được thành công.

Trở lại Tottemham vào năm 2013, Kane dần chứng tỏ được khả năng săn bàn của mình dưới màu áo đội hình chính của Tottenham. Mùa giải 2014/15, Kane ghi 31 bàn thắng, trong đó 21 bàn ở giải Ngoại hạng Anh. Kết thúc mùa giải, anh được bầu chọn là Cầu thủ trẻ trong năm của Premier League.

8. Jordan Pickford

pickford-sky 8

 Pickford là một thủ môn trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Anh

Jordan Pickford giờ đây đã được khoác áo đội tuyển Anh nhưng anh cũng bắt đầu sự nghiệp khá lận đận. Pickford từng được Sunderlan cho 6 đội bóng mượn trong thời gian từ năm 2012-2015 trong đó có cả những đội bóng nghiệp dư.

Sau khi trở lại Sunderland từ Preston vào năm 2015, Pickford đã có được vị trí chính thức trong khung thành của "Mèo đen". Cầu thủ sinh năm 1994 hiện tại được định giá khoảng 25 triệu bảng, con số không nhỏ đối với một thủ môn.

9. Jese Lingard

4129182000000578-4576966-image-a-68_1496756371053 9

 Lingard đặc biệt tiến bộ trong màu áo Birmingham

Lingard đã chơi 50 trận cho 4 đội bóng khác nhau là Leicester, Birmingham, Derby County và Brighton cho đến khi Louis Van Gaal phải gọi anh trở về khi Manchester United gặp phải khủng hoảng lực lượng vào năm 2015.

Kể từ đó Lingard đã chơi ngày một tiến bộ và trở thành một tài năng đầy triển vọng. Mới đây Lingard đã được gia hạn hợp đồng với mức lương 110.000 bảng/tuần, con số đáng mơ ước với một cầu thủ trẻ.

Tuấn Linh
Bình luận
vtcnews.vn