10 món đồ siêu xa xỉ cùng thú vui ‘nướng tiền’ của giới đại gia

Kinh tếThứ Năm, 22/10/2015 06:56:00 +07:00

Khi tiền bạc đã không còn là vấn đề thì giới đại gia không ngần ngại chi những khoảng khổng lồ vào những món đồ siêu đắt đỏ để khẳng định đẳng cấp hay đơn giản

Ở nhà hàng Serendipity 3 New York, có một món ăn được ghi nhận là món tráng miệng đắt nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Đó là Golden Opulence, món kem hoa quả trị giá 1000 USD chứa một lá vàng có thể ăn được, phục vụ kèm trứng cá muối.

Ở nhà hàng Serendipity 3 New York, có một món ăn được ghi nhận là món tráng miệng đắt nhất thế giới theo sách kỷ lục Guinness. Đó là Golden Opulence, món kem hoa quả trị giá 1000 USD chứa một lá vàng có thể ăn được, phục vụ kèm trứng cá muối.

Bức tượng có tên ‘Pointing Man’ của họa sĩ Alberto Giacometti là một trong những món đồ xa xỉ khi được đem ra đấu giá ở mức 141 triệu USD. Bức điêu khắc được hoàn thành vào năm 1947 chỉ trong 9 giờ. Tuy nhiên số tiền nó đem lại thì không hề nhỏ.

Bức tượng có tên ‘Pointing Man’ của họa sĩ Alberto Giacometti là một trong những món đồ xa xỉ khi được đem ra đấu giá ở mức 141 triệu USD. Bức điêu khắc được hoàn thành vào năm 1947 chỉ trong 9 giờ. Tuy nhiên số tiền nó đem lại thì không hề nhỏ.

Năm 2015, một đại gia giấu tên đã mua bức tranh ‘When Will You Marry’ với mức giá kỷ lục 300 triệu USD. Bức tranh hai người thiếu nữ được vẽ năm 1892 bởi họa sĩ Paul Gauguin.

Năm 2015, một đại gia giấu tên đã mua bức tranh ‘When Will You Marry’ với mức giá kỷ lục 300 triệu USD. Bức tranh hai người thiếu nữ được vẽ năm 1892 bởi họa sĩ Paul Gauguin.

Thay thế giấy vệ sinh hàng ngày bằng cuộn vàng 1,3 triệu USD có lẽ là điều điên rồ nhất những đại gia từng nghĩ đến. Sử dụng giấy vệ sinh dát vàng đồng nghĩa với việc những bụi vàng sẽ rơi xuống sàn nhà và hàng triệu đô la sẽ trôi đi mỗi năm.

Thay thế giấy vệ sinh hàng ngày bằng cuộn vàng 1,3 triệu USD có lẽ là điều điên rồ nhất những đại gia từng nghĩ đến. Sử dụng giấy vệ sinh dát vàng đồng nghĩa với việc những bụi vàng sẽ rơi xuống sàn nhà và hàng triệu đô la sẽ trôi đi mỗi năm.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng ông trùm trang sức Hồng Kông Lam Sai-wing đã chi hơn 3,5 triệu USD để xây dựng phòng tắm gồm hơn 6000 loại đá quý từ sapphire, ruby, hổ phách và gần 380kg vàng nguyên chất.

Nghe có vẻ điên rồ nhưng ông trùm trang sức Hồng Kông Lam Sai-wing đã chi hơn 3,5 triệu USD để xây dựng phòng tắm gồm hơn 6000 loại đá quý từ sapphire, ruby, hổ phách và gần 380kg vàng nguyên chất.

Sở hữu một hay vài hòn đảo cũng là độc quyền của giới đại gia. 10 phút ngồi trên trực thăng và tận hưởng dịch vụ cao cấp trong căn biệt thự hướng ra biển trên hòn đảo trị giá 110 triệu USD của chính mình – điều không tưởng đối với người bình thường.

Sở hữu một hay vài hòn đảo cũng là độc quyền của giới đại gia. 10 phút ngồi trên trực thăng và tận hưởng dịch vụ cao cấp trong căn biệt thự hướng ra biển trên hòn đảo trị giá 110 triệu USD của chính mình – điều không tưởng đối với người bình thường.

Có lẽ không có gì đặc biệt nếu đây là loại tem thường ở Thụy Điển. Tuy nhiên sự cố tại nhà máy tem năm 1855 đã cho ra đời những tấm tem màu vàng thay vì màu xanh. Và đương nhiên loại tem vàng hiếm và trở nên vô cùng đắt đỏ. Chúng được bán với giá vài triệu USD.

Có lẽ không có gì đặc biệt nếu đây là loại tem thường ở Thụy Điển. Tuy nhiên sự cố tại nhà máy tem năm 1855 đã cho ra đời những tấm tem màu vàng thay vì màu xanh. Và đương nhiên loại tem vàng hiếm và trở nên vô cùng đắt đỏ. Chúng được bán với giá vài triệu USD.

Lăng mộ được thiết kế và xây dựng kỳ công cũng thể hiện phong cách của người nằm dưới đó. Nicholas Cage đã mua một lăng mộ khổng lồ làm nơi an táng cho mình tại nghĩa trang New Orleans.

Lăng mộ được thiết kế và xây dựng kỳ công cũng thể hiện phong cách của người nằm dưới đó. Nicholas Cage đã mua một lăng mộ khổng lồ làm nơi an táng cho mình tại nghĩa trang New Orleans.

Sở hữu món đồ chỉ riêng mình có là nhu cầu thường thấy của các đại gia tiền tỷ. Dù là xe hơi, đồ thể thao hay một bức tranh cổ, nó đều thể hiện thương hiệu của chủ nhân. Hãy tưởng tượng cách mà người ta nhìn khi bạn lượn phố với chiếc Ferrari 250 GTO Racer từ năm 1963?

Sở hữu món đồ chỉ riêng mình có là nhu cầu thường thấy của các đại gia tiền tỷ. Dù là xe hơi, đồ thể thao hay một bức tranh cổ, nó đều thể hiện thương hiệu của chủ nhân. Hãy tưởng tượng cách mà người ta nhìn khi bạn lượn phố với chiếc Ferrari 250 GTO Racer từ năm 1963?

Một chiếc du thuyền siêu sang trọng là khoảng cách phân biệt độ chịu chơi và giàu có. Mỗi đại gia đều cố gắng sở hữu cho riêng mình một ‘chiến cơ’. Hiện tại siêu du thuyền đắt nhất thế giới có giá hơn 1 tỷ USD.

Một chiếc du thuyền siêu sang trọng là khoảng cách phân biệt độ chịu chơi và giàu có. Mỗi đại gia đều cố gắng sở hữu cho riêng mình một ‘chiến cơ’. Hiện tại siêu du thuyền đắt nhất thế giới có giá hơn 1 tỷ USD.

Bình luận
vtcnews.vn