10 chuyện kỳ cục về mẫu thử Lamborghini

XeThứ Sáu, 05/09/2014 07:11:00 +07:00

(VTC News) - Ra đời từ một sự 'bực mình kỹ thuật', Lamborghini đã trở thành huyền thoại nhưng cũng gắn với nhiều giai thoại thú vị như 10 chuyện sau đây.

Ferruccio Lamborghini vốn là chủ hãng sản xuất máy kéo. Do bực mình với Enzo, chủ hãng Ferrari, ông quyết định chế tạo một chiếc xe để đánh bại Ferrari. Từ đó, dòng Lambo 350GT ra đời.

Ferruccio Lamborghini vốn là chủ hãng sản xuất máy kéo. Do bực mình với Enzo, chủ hãng Ferrari, ông quyết định chế tạo một chiếc xe để đánh bại Ferrari. Từ đó, dòng Lambo 350GT ra đời.

Lamborghini từng cố gắng bán cho quân đội Mỹ các mẫu Cheetah 5.9L V8. Thật không may, mẫu xe quân sự duy nhất mà họ từng thực hiện đã bị thất lạc trong sa mạc nơi thử nghiệm.

Lamborghini từng cố gắng bán cho quân đội Mỹ các mẫu Cheetah 5.9L V8. Thật không may, mẫu xe quân sự duy nhất mà họ từng thực hiện đã bị thất lạc trong sa mạc nơi thử nghiệm.

Giám đốc lái xe thử nghiệm của Lamborghini, Bob Wallace, độ một số chi tiết trên chiếc Lambo của ông trong thời gian rảnh rỗi. Các chi tiết về sau được hãng thừa nhận là hợp lý hơn phiên bản gốc.

Giám đốc lái xe thử nghiệm của Lamborghini, Bob Wallace, độ một số chi tiết trên chiếc Lambo của ông trong thời gian rảnh rỗi. Các chi tiết về sau được hãng thừa nhận là hợp lý hơn phiên bản gốc.

Nhà phân phối Lamborghini ở Nam Mỹ đã được 'cấp phép' của hãng để chế tạo mẫu xe này. Nó được gọi tên là Coatl, công suất cực đại 635 mã lực với tốc độ có thể đạt 234 dặm/h.

Nhà phân phối Lamborghini ở Nam Mỹ đã được 'cấp phép' của hãng để chế tạo mẫu xe này. Nó được gọi tên là Coatl, công suất cực đại 635 mã lực với tốc độ có thể đạt 234 dặm/h.

Cảnh sát tại thành phố Vatican rất có phong cách. Họ đi chuyển bằng xe chơi golf, mẫu xe được thiết kế bởi Tonio, con trai Ferruccio Lamborghini.

Cảnh sát tại thành phố Vatican rất có phong cách. Họ đi chuyển bằng xe chơi golf, mẫu xe được thiết kế bởi Tonio, con trai Ferruccio Lamborghini.

Một tay chơi quyết định độ thêm vào chiếc Lamborghini Countach để nó 'chui lọt' vào căn hộ của anh này tại Bonneville Salt. Độ xong thì chiếc xe trông như của hãng đối thủ Ferrari

Một tay chơi quyết định độ thêm vào chiếc Lamborghini Countach để nó 'chui lọt' vào căn hộ của anh này tại Bonneville Salt. Độ xong thì chiếc xe trông như của hãng đối thủ Ferrari

Mẫu Lambo Marzal đình đám thời kỳ những năm 70 với nét đặc trưng kính cửa trong suốt, mở lên kiểu cánh chim và một nội thất bọc da màu bạc.

Mẫu Lambo Marzal đình đám thời kỳ những năm 70 với nét đặc trưng kính cửa trong suốt, mở lên kiểu cánh chim và một nội thất bọc da màu bạc.

Lamborghini dài nhất từng được xuất xưởng là Faena. Thiết kế được coi là 'ngớ ngẩn' nhất lịch sử hãng với kiểu dẫn động 4 × 4, đồng thời là mẫu Lamborghini duy nhất có tận 4 cửa.

Lamborghini dài nhất từng được xuất xưởng là Faena. Thiết kế được coi là 'ngớ ngẩn' nhất lịch sử hãng với kiểu dẫn động 4 × 4, đồng thời là mẫu Lamborghini duy nhất có tận 4 cửa.

Nhiều xe nhái kiểu dáng Lamborghini ra đời ở khắp nơi. Như trong hình là chiếc Diablo của Fiat độ thêm hai hệ thống tăng áp để có công suất đạt 750 mã lực.

Nhiều xe nhái kiểu dáng Lamborghini ra đời ở khắp nơi. Như trong hình là chiếc Diablo của Fiat độ thêm hai hệ thống tăng áp để có công suất đạt 750 mã lực.

Thứ kỳ lạ nhất từng được phép dùng nhãn hiệu Lamborghini là tủ đựng xì gà có tên humidor - một thiết bị để giữ tất cả xì gà của bạn trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Thứ kỳ lạ nhất từng được phép dùng nhãn hiệu Lamborghini là tủ đựng xì gà có tên humidor - một thiết bị để giữ tất cả xì gà của bạn trong tình trạng hoàn hảo nhất.

Bình luận
vtcnews.vn