Mỹ gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, Nga phản ứng thế nào?

Quân sựThứ Ba, 24/05/2016 07:45:00 +07:00

Hiện Nga là một trong số đối tác quân sự lớn nhất của Việt Nam, vậy Matxcơva phản ứng gì sau khi Tổng thống Obama tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí.

(VTC News) - Hiện Nga là một trong số đối tác quân sự lớn nhất của Việt Nam, vậy Matxcơva phản ứng gì sau khi Tổng thống Obama tuyên bố gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí với Việt Nam.

Tờ The Dilpomat dẫn lời quan chức Nga cho rằng việc gỡ bỏ lệnh cấm này của Mỹ 'không ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu vũ khí của Nga'.

Chiến cơ Su-30 của quân đội Nga
Chiến cơ Su-30 của quân đội Nga 

Phó Giám đốc Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Anatoly Punchuk nói: "Mối quan hệ của chúng tôi với Việt Nam là quan hệ đối tác chiến lược, và việc phát triển nó hơn nữa phụ thuộc vào lãnh đạo Việt Nam.

Tôi nghĩ việc gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận không ảnh hưởng đến quá trình xuất khẩu vũ khí của Nga".

Theo Tass, Việt Nam là một trong những quốc gia nhập khẩu nhiều vũ khí của Nga nhất. Về trang bị hải quân, Việt Nam mua của Nga các khinh hạm Gepard-3.9, tàu ngầm Kilo 636.

Trong họp báo trưa 23/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố: "Mỹ đã chính thức gỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ đã áp dụng suốt mấy thập kỷ qua đối với Việt Nam. Chúng ta chính thức bình thường hoá quan hệ, trong đó bao gồm cả về quốc phòng".

Ông Obama khẳng định: "Tôi xin nhấn mạnh là gỡ bỏ cấm vận vũ khí là dựa trên đánh giá chung sự phát triển của quan hệ chứ không phải vì lý do nào khác."

Video Tổng thống Obama tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter ngày 28/4 nói tại phiên điều trần ở quốc hội rằng ông ủng hộ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

Trong những lần gặp gỡ giới chức Mỹ, phía Việt Nam luôn đề nghị Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, cho rằng đây chính là hành động để tăng cường xây dựng lòng tin giữa 2 nước, chứng tỏ quan hệ Việt - Mỹ đã hoàn toàn bình thường.

Trước đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Ashton Carter ngày 28/4 nói tại phiên điều trần ở quốc hội rằng ông ủng hộ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí đối với Việt Nam.

Trong những lần gặp gỡ giới chức Mỹ, phía Việt Nam luôn đề nghị Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam, cho rằng đây chính là hành động để tăng cường xây dựng lòng tin giữa 2 nước, chứng tỏ quan hệ Việt - Mỹ đã hoàn toàn bình thường.

Tùng Đinh (Nguồn: The Dilpomat)
Bình luận
vtcnews.vn