Tổng thống Obama cho phép tấn công tiêu diệt một thủ lĩnh Taliban

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 22/05/2016 10:38:00 +07:00

Được sự cho phép của Tổng thống Obama, quân đội Mỹ đã mở cuộc không kích ở vùng xa của Pakistan, nhằm vào phiến quân Taliban.

Được sự cho phép của Tổng thống Obama, quân đội Mỹ đã mở cuộc không kích ở vùng xa của Pakistan, nhằm vào phiến quân Taliban.

Nguồn tin giới chức Mỹ hôm qua (21/5) cho biết: Thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour nhiều khả năng đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Mỹ tại Pakistan.

Tên này cùng một chiến binh đã thiệt mạng khi đang trên đường tới một khu vực vùng xa của Pakistan, giáp với biên giới Afghanistan.
Thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour
Thủ lĩnh Taliban Mullah Akhtar Mansour 
Chiến dịch không kích của Mỹ tại thị trấn Ahmad Wal, Pakistan diễn ra vào khoảng 17h chiều tối 21/5 (giờ Việt Nam) và đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép.

Mansour trở thành thủ lĩnh của Taliban vào tháng 7/2015, thay cho thủ lĩnh tinh thần khác của Taliban là tên Mullah Mohammad Omar đã thiệt mạng 2 năm trước đó.

Tên Mansour được cho là có vai trò không nhỏ trong việc lên các kế hoạch thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường và nhân viên an ninh Afghanistan cũng như các binh sĩ nước ngoài tại Afghanistan.

Nguồn: VOV

Bình luận
vtcnews.vn