Bom nổ trên xe chở nhân viên chính phủ Pakistan, hơn 40 người thương vong

Thế giớiThứ Tư, 16/03/2016 09:48:00 +07:00

Chiếc xe buýt đang trên đường chở các nhân viên chính phủ Pakistan đến văn phòng làm việc thì một quả bom được cài ở phần giữa xe phát nổ.

Chiếc xe buýt đang trên đường chở các nhân viên chính phủ Pakistan đến văn phòng làm việc thì một quả bom được cài ở phần giữa xe phát nổ.

Ngày 16/3, giới chức Pakistan cho biết một quả bom phát nổ bên trong một chiếc xe buýt đang chở nhân viên chính phủ ở thành phố Peshawar, thủ phủ tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc nước này, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt này đang đi qua quận Saddar, khu vực mua sắm sầm uất ở Peshawar.
Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: AFP/TTXVN) 
Theo sỹ quan cảnh sát cao cấp Kashif Zulfiqar, quả bom được cài ở phần giữa của xe buýt và được kích nổ bằng một thiết bị hẹn giờ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thông tin tỉnh Khyber Pakhtunkhwa Mushtaq Ghani cho biết vụ nổ xảy ra lúc 8h50 (giờ địa phương) khi chiếc xe buýt này ước tính đang chở 40 nhân viên chính phủ trên đường tới văn phòng làm việc từ thành phố Mardan nằm cách thủ phủ Peshawar 50km.

Theo các quan chức tháo dỡ bom mìn, quả bom này chứa khoảng 8kg thuốc nổ.

Đến nay chưa có nhóm nào lên tiếng nhận tiến hành vụ đánh bom trên. Vụ đánh bom trên xảy ra chỉ một ngày sau khi Pakistan thông báo án tử hình đối với 13 phần tử khủng bố nòng cốt vì các tội danh liên quan tới khủng bố.

Video: Nhân viên y tế cứu nhầm kẻ đánh bom tự sát ở Paris

Nguồn: Vietnamplus
Bình luận
vtcnews.vn