Phó Giám đốc Học viện Chiến tranh Hải quân Ấn Độ thăm Việt Nam

Thế giớiThứ Năm, 14/01/2016 07:05:00 +07:00

Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Thiếu tướng Vithan Ram Peshwae, Phó Giám đốc Học viện Chiến tranh Hải quân Ấn Độ.

(VTC News) - Chiều 14/01, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp Thiếu tướng Vithan Ram Peshwae, Phó Giám đốc Học viện Chiến tranh Hải quân Ấn Độ.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ có mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời, hai nước có nhiều điểm tương đồng, luôn ủng hộ nhau trên phương diện song phương cũng như trên các diễn đàn quốc tế và khu vực.
Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp Thiếu tướng Vithan Ram Peshwae - Ảnh: Hồng Pha
Thượng tướng Võ Văn Tuấn tiếp Thiếu tướng Vithan Ram Peshwae - Ảnh: Hồng Pha 
Thượng tướng Võ Văn Tuấn khẳng định hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua không ngừng đi vào chiều sâu có hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường hữu nghị truyền thống, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Đặc biệt, hai bên đã ký bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng song phương (năm 2011), Tuyên bố tầm nhìn chung quan hệ quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2015 – 2020 đã đưa hợp tác quốc phòng hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việt Nam đánh giá cao Ấn Độ thường xuyên cử đoàn sang tham quan thực tế tại Việt Nam, thể hiện tình cảm và quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước.
Đoàn đại biểu Ấn Độ làm việc tại Bộ Quốc phòng - Ảnh: Hồng Pha
Đoàn đại biểu Ấn Độ làm việc tại Bộ Quốc phòng - Ảnh: Hồng Pha 
Thượng tướng Võ Văn Tuấn bày tỏ, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chuyến công tác của Đoàn tại Việt Nam đạt được kết quả cao nhất.

Thiếu tướng Vithan Ram Peshwae cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp, bày tỏ sự ngưỡng mộ về tinh thần anh dũng của quân đội và nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh chống xâm lược.

Ông cũng khẳng định, trong quan hệ hợp tác về quốc phòng, quan hệ hợp tác về Hải quân đã trở thành điểm sang, Ấn Độ tiếp tục duy trì, phát huy, cùng Việt Nam phát triển mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Hồng Pha

Bình luận
vtcnews.vn