Indonesia dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy

Thế giớiThứ Tư, 11/11/2015 03:38:00 +07:00

Một nhà tù được canh gác bởi cá sấu nhằm ngăn chặn các tù nhân trốn thoát có thể sẽ sớm được xây dựng ở Indonesia.

Một nhà tù được canh gác bởi cá sấu nhằm ngăn chặn các tù nhân trốn thoát có thể sẽ sớm được xây dựng ở Indonesia.
Những phạm nhân buôn ma túy bị khép vào án tử hình là những đối tượng bị canh giữ bởi các “cai ngục cá sấu” này.
Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy - Ảnh minh họa
Indonesia sẽ dùng cá sấu làm cai ngục canh giữ tội phạm buôn ma túy - Ảnh minh họa 
Người đề xuất ý tưởng dùng cá sấu làm cai ngục là Budi Waseso, trưởng đội chống ma túy của Jakarta.
Trang tin Tempo của Indonesia dẫn lời Waseso cho biết: “Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều cá sấu nhất có thể. Tôi sẽ tìm kiếm những con cá sấu hung dữ nhất”.  Lợi ích của việc sử dụng “cai ngục cá sấu” là sẽ không xảy ra những bê bối như tham nhũng hay đe dọa.
Các phạm nhân đương nhiên không thể thuyết phục được “cai ngục cá sấu” bằng cách hứa hẹn về việc gia đình của chúng sẽ không bị tổn thương, và cá sấu cũng không hề quan tâm đến tiền bạc.
“Bạn không thể mua chuộc cá sấu. Bạn cũng không thể thuyết phục cá sấu để cho các tù nhân trốn thoát được”, ông Waseso giải thích.
Được biết, kế hoạch dùng cá sấu làm cai ngục vẫn còn ở trong giai đoạn đầu. Vị trí nhà tù và thời điểm áp dụng kế hoạch hiện vẫn chưa được quyết định.
Tuy nhiên, phát ngôn viên của cơ quan cảnh sát phòng chống ma túy, Slamet Pribadi, cho biết Bộ Tư pháp đã được thông báo về kế hoạch này và đang xem xét, cân nhắc thêm.


Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn