Tư lệnh lục quân Nga thăm Việt Nam

Thế giớiThứ Sáu, 05/06/2015 09:02:00 +07:00

Chiều 4/6, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tổ chức lễ đón Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich, Tư lệnh Lục quân Nga.

(VTC News) - Ngày 4/6, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tổ chức lễ đón Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich, Tư lệnh Lục quân Nga.

Trong cuộc hội đàm, Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh bày tỏ lòng biết ơn đối với Chính phủ và nhân dân Liên Xô (trước đây), Liên bang Nga ngày nay về sự ủng hộ giúp đỡ quý báu quân đội, nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay; đồng thời khẳng định, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, sự gắn bó tin cậy, chân thành, với nỗ lực của cả hai bên, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục được củng cố vững chắc.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich chụp ảnh cùng các đại biểu hai đoàn
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich chụp ảnh cùng các đại biểu hai đoàn - Ảnh: Hồng Pha 
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich khẳng định việc tăng cường hợp tác giữa quân đội hai nước sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga.

Trong đó hợp tác về lĩnh vực quốc phòng được đánh giá là mẫu mực, góp phần thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác khác.
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich hội đàm
Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh và Thượng tướng Saliukov Oleg Leonidovich hội đàm - Ảnh: Hồng Pha 
Về phương hướng thời gian tới, hai bên xác định, lực lượng Lục quân hai nước tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, trong đó đẩy mạnh các hoạt động trao đổi kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo cán bộ.

Ngoài ra, 2 bên cũng đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng Lục quân hai nước đi vào chiều sâu, cụ thể, thiết thực hơn, góp phần xây dựng Quân đội hai nước không ngừng lớn mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh của mối quốc gia.

Hồng Pha

Bình luận
vtcnews.vn