Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc được mời ăn thịt chó 'giải đen'

Thế giớiThứ Hai, 09/03/2015 12:04:00 +07:00

Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Người Hàn Quốc đã mời Đại sứ Mỹ Mark Lippert ăn thịt chó “giải đen” sau vụ ông này bị một kẻ quá khích cào rách mặt bằng dao cạo hôm 5/3.

Trong lúc đại sứ Mỹ Mark Lippert đang phải trị vết thương ở Bệnh viện Severance, vào buổi sáng 6/3, một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi đã vào bệnh viện, mang theo món thịt chó – đặc sản của Hàn Quốc và món canh rong biển, để nhờ nhân viên y tế tại bệnh viện mời Đại sứ ăn.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị một kẻ quá khích tấn công bằng dao cạo ngay giữa trung tâm Seoul hôm 5/3
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị một kẻ quá khích tấn công bằng dao cạo ngay giữa trung tâm Seoul hôm 5/3 
Tuy nhiên, các y tá tại bệnh viện đã không nhận món ăn này vì hành động đó vi phạm quy tắc bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân.

Theo truyền thống của người Hàn Quốc, họ cho rằng những người vừa trải qua phẫu thuật nên ăn thức ăn bổ dưỡng như thịt chó và canh rong biển để mau chóng phục hồi.

Tuy nhiên, theo thông tin cá nhân đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Lippert là người yêu động vật. Ông thường xuyên chú chó cưng có tên Grigsby đi dạo quanh tòa nhà đại sứ quán.

Ông Lippert bị một kẻ quá khích tấn công bằng dao cạo hôm 5/3 khiến ông phải viện cấp cứu và khâu tới 80 mũi. Theo người phát ngôn bệnh viện Severance, Kim Whi Yoon,đại sứ Mỹ phục hồi khá tốt và khả năng ông sẽ xuấtviện vào ngày 11/3.

“Ông Lippert vẫn phải điều trị các vết thương ở mặt. Khả năng ông vẫn chưa thể cử động tay trái bình thường được trong một vài tháng tới”.

Kẻ tấn công Đại sứ Mỹ Mark Lippert có tên là Kim Ki-jong. Y từng nhiều lần thể hiện quan điểm ca ngợi Triều Tiên và có hành động phản đối cuộc tập trận Mỹ - Hàn.

Theo Tòa án Seoul, Kim Ki-jong sẽ phải đối mặt với các tội danh cố ý giết người, tấn công một quan chức ngoại giao nước ngoài, chống đối người thi hành công vụ.

Nguồn: VOV
Bình luận
vtcnews.vn