Bộ Quốc phòng Nga phản ứng 'cỗ máy quân sự Ukraine'

Thế giớiThứ Sáu, 25/04/2014 06:01:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga buộc phải phản ứng lại "cỗ máy quân sự của Ukraine" và các cuộc tập trận NATO ở Đông Âu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga buộc phải phản ứng lại "cỗ máy quân sự của Ukraine" và các cuộc tập trận NATO ở Đông Âu.

Theo AFP và Reuters, ngày 24/4, Nga đã chỉ thị tiến hành cuộc tập trận mới tại các khu vực giáp biên giới Ukraine để đáp trả chiến dịch của Kiev chống lại lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine, hành động bị Moskva cực lực phản đối.
Binh sỹ Nga tập trận tại khu vực Volgograd, miền nam nước Nga, ngày 2/4. 
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nêu rõ: "Chúng tôi buộc phải đáp trả tình hình này. 

Từ hôm nay, các cuộc tập trận đã được bắt đầu tại khu vực giáp biên giới Ukraine với sự tham gia của các tiểu đoàn lực lượng chiến thuật thuộc Quân khu Nam và Quân khu Tây."

Trong khi đó, hãng Interfax dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga buộc phải phản ứng lại "cỗ máy quân sự của Ukraine" và các cuộc tập trận NATO ở Đông Âu.

Vietnamplus
Bình luận
vtcnews.vn