'Chú Kim Jong Un lĩnh án tử vì kiểm soát tài nguyên'
Giới chức Hàn Quốc nhận định rằng Chang Song Thaek, người từng là nhân vật quyền lực thứ hai ở Triều Tiên, mất chức và lĩnh án tử do ông muốn kiểm soát hoạt động xuất khẩu khoáng sản của đất nước.
Ông Nam Jea-Joon, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc, nói: "Chang đã can thiệp quá nhiều vào những hoạt động kinh doanh của giới doanh nghiệp nhà nước. Thực trạng này khiến nhiều cơ quan và doanh nghiệp quốc doanh phàn nàn".
Chang Song-thaek bị xử vì kiểm soát tài nguyên? |
"Các quan chức thông báo với Kim Jong Un về sự chi phối quá lớn của Chang và nhà lãnh đạo trẻ đã ban hành một số mệnh lệnh để thay đổi tình hình. Song những quan chức trung thành với Chang không chấp hành các mệnh lệnh ấy ngay lập tức. Sự bất tuân của họ khiến Kim Jong Un giận dữ và quyết định mở chiến dịch thanh trừng", ông Nam nhận định.
Kim Jong-un ra lệnh 'trảm tướng' lúc... say rượu
Theo một tờ báo của Nhật, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã “rất say” khi ra lệnh xử tử hai trợ lý của ông Chang Song-thaek sau khi họ không thể trả lời ngay lập tức yêu cầu bàn giao một công việc lợi nhuận cao cho quân đội.
Việc Ri Ryong-ha và Chang Su-gil, hai Phó Cục trưởng Cục hành chính của Đảng Lao động Triều Tiên không thể trả lời nhanh chóng mệnh lệnh đã khiến Kim 'khó chịu'.
Kim Jong-un trảm tướng lúc say? |
Thực tế, Kim Jong-un không chỉ thanh trừng hai trợ lý của ông Chang, mà trong số tám người thân cận với ông Chang trước kia, chỉ còn hai người sống sót và đang xin tị nạn chính trị tại Hàn Quốc.
Edward Snowden tuyên bố hoàn thành sứ mệnh
Trong cuộc phỏng vấn do tờ Washington Post công bố hôm 23/12, cựu nhân viên An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden cho biết rằng nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, sau khi những tiết lộ về chương trình giám sát bí mật của NSA đã dẫn tới việc đánh giá lại các chính sách do thám của Mỹ.
Edward Snowden tuyên bố hoàn thành sứ mệnh |
Khi được hỏi về cuộc phỏng vấn của Snowden, phát ngôn viên của Nhà Trắng Caitlin Hayden đã nói: “Cựu nhân viên Snowden phải đối mặt với những cáo buộc tội phạm tại Mỹ và nên quay trở về Mỹ càng sớm càng tốt để có thể nhận được đúng những thủ tục pháp lý và sự bảo vệ của hệ thống tư pháp hình sự của chúng tôi”.
Tổng thống Obama được mời đóng phim về Nhà Trắng
Ông Reed Hastings – Giám đốc điều hành hãng phim Netflix đã không ngần ngại ngỏ lời mời Tổng thống Barack Obama tham gia một vai phụ trong tập mới của loạt phim truyền hình tâm lý chính trị “House of Cards” (Sóng gió chính trường).
Tổng thống Obama trong cuộc họp diễn ra ở Nhà Trắng |
“House of Cards” là loạt phim tâm lý chính trị dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Michael Dobbs. Bộ phim xoay quanh Frank Underwood – một chính trị gia đầy tham vọng. Theo giới truyền thông Mỹ, kể từ sau khi phim được phát sóng, đã có rất nhiều chính khách Mỹ tỏ ra quan tâm và bày tỏ sự thích thú của họ đối với loạt phim này.
Pakistan hoãn xử cựu Tổng thống Musharraf
Theo AFP, ngày 24/12, Tòa án Pakistan đã hoãn phiên xét xử cựu Tổng thống Pervez Musharraf tội phản quốc do quan ngại về tình hình an ninh. Trước đó, cảnh sát nước này đã tìm thấy 5kg thuốc nổ và kíp nổ gần đoạn đường áp giải cựu lãnh đạo chính quyền quân sự này tới tòa án. Phiên xét xử ông Musharraf, dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 1/1/2014 tới.
Cựu Tổng thống Musharraf |
Triều Tiên đẩy nhanh hoạt động hạt nhân
Theo hãng tin AFP, Viện Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins (Mỹ) đã phân tích các hình ảnh mới chụp từ vệ tinh và phát hiện Bình Nhưỡng đang thực hiện các hoạt động nhằm sản xuất thanh nhiên liệu cho lò phản ứng plutonium ở Yongbyon.
Lò phản ứng Yongbyon |
Ước tính Triều Tiên có đủ trữ lượng nhiên liệu hạt nhân, chủ yếu là plutonium, để sản xuất 6-10 quả bom nguyên tử.
Ai Cập: Nổ lớn trụ sở cảnh sát, ít nhất 14 người chết
Hãng AFP dẫn lời các quan chức Ai Cập cho biết vụ nổ lớn tại một trụ sở cảnh sát ở thành phố Mansoura, miền Bắc Ai Cập, vào sáng sớm 24/12 đã làm sập một phần tòa nhà và khiến ít nhất 14 người thiệt mạng cùng 90 người khác bị thương.
Ít nhất 14 người thiệt mạng sau vụ nổ ở Ai Cập |
Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần trước khi Ai Cập tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới soạn thảo bởi các quan chức thuộc quân đội như là bước đầu tiên hướng đến nguyên tắc dân chủ sau khi quân đội lật đổ tổng thống Mohamed Mursi hồi tháng 7.
Tùy Phong(tổng hợp)
Bình luận