Điểm danh các trực thăng quân sự 'khủng' nhất lịch sử

Thế giớiThứ Ba, 24/12/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - 10 loại trực thăng quân sự được các tạp chí quân sự uy tín bình chọn là những sát thủ lên thẳng nguy hiểm bậc nhất trong thời của chúng.

Đứng đầu danh sách là AH-64 Apache, mãnh thú của quân đội Mỹ

Đứng đầu danh sách là AH-64 Apache, mãnh thú của quân đội Mỹ

Apache là chiếc máy bay 2 động cơ mạnh mẽ, hệ thống điện tử tiên tiến, lớp vỏ chống được đạn cối 23mm và kính chống được đạn 12.7mm

Apache là chiếc máy bay 2 động cơ mạnh mẽ, hệ thống điện tử tiên tiến, lớp vỏ chống được đạn cối 23mm và kính chống được đạn 12.7mm

Vị trí số 2 thuộc về UH-60 Black Hawk cũng của quân đội Mỹ

Vị trí số 2 thuộc về UH-60 Black Hawk cũng của quân đội Mỹ

Black Hawk thường có 2 súng máy 7.6mm như M240H hoặc M134, đôi khi được thay thế bằng 2 khẩu súng Gatling GAU-19 12.7mm, ngoài ra, cũng có thể được trang bị hệ thống rải mìn Volcano

Black Hawk thường có 2 súng máy 7.6mm như M240H hoặc M134, đôi khi được thay thế bằng 2 khẩu súng Gatling GAU-19 12.7mm, ngoài ra, cũng có thể được trang bị hệ thống rải mìn Volcano

Tiếp theo là UH-1, nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam của Mỹ

Tiếp theo là UH-1, nổi tiếng trong Chiến tranh Việt Nam của Mỹ

Hệ thống vũ khí của UH-1 bao gồm 1 trong 2 loại súng máy 7.62mm M60 hoặc GAU-17

Hệ thống vũ khí của UH-1 bao gồm 1 trong 2 loại súng máy 7.62mm M60 hoặc GAU-17

Rắn hổ mang AH-1 Cobra chiếm vị trí thứ 4 với sức mạnh khá đáng nể của mình

Rắn hổ mang AH-1 Cobra chiếm vị trí thứ 4 với sức mạnh khá đáng nể của mình

AH-1 Corba chỉ lắp được một trong 2 loại, súng máy 7.62mm hoặc súng phóng lựu  40mm M129, ngoài ra trực thăng này còn có dàn pháo 20mm XM195

AH-1 Corba chỉ lắp được một trong 2 loại, súng máy 7.62mm hoặc súng phóng lựu 40mm M129, ngoài ra trực thăng này còn có dàn pháo 20mm XM195

OH-6 Cayuse hay còn được gọi với một cái tên khác là Loach, loại trực thăng hạng nhẹ được sử dụng trong quân đội Mỹ và một số quốc gia khác

OH-6 Cayuse hay còn được gọi với một cái tên khác là Loach, loại trực thăng hạng nhẹ được sử dụng trong quân đội Mỹ và một số quốc gia khác

Đây là sản phẩm đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng

Đây là sản phẩm đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng

Mil Mi-24, trực thăng vũ trang hạng nặng kèm chức năng vận tải của quân đội Nga ở vị trí số 6

Mil Mi-24, trực thăng vũ trang hạng nặng kèm chức năng vận tải của quân đội Nga ở vị trí số 6

Máy bay được trang bị súng máy Yak-B cỡ 12.7mm; dàn súng máy GUV-8700 được kết hợp bởi các nòng súng 7.62mm, 12.7mm thậm chí 30mm; bệ phóng tên lửa UB-32, tên lửa S-24 đường kính 240mm; các tên lửa chống tăng AT-2B đầu cánh và cuối cùng là 1.5 tấn bom

Máy bay được trang bị súng máy Yak-B cỡ 12.7mm; dàn súng máy GUV-8700 được kết hợp bởi các nòng súng 7.62mm, 12.7mm thậm chí 30mm; bệ phóng tên lửa UB-32, tên lửa S-24 đường kính 240mm; các tên lửa chống tăng AT-2B đầu cánh và cuối cùng là 1.5 tấn bom

Trực thăng đa năng hạng nặng với 2 động cơ và có 2 cánh quạt nằm trên 2 mặt phẳng song song, nằm ở vị trí số 7

Trực thăng đa năng hạng nặng với 2 động cơ và có 2 cánh quạt nằm trên 2 mặt phẳng song song, nằm ở vị trí số 7

Với tốc độ tối đa lên tới 315 km/h, đây là chiếc máy bay nhanh nhất trong số những loại máy bay cùng thời điểm những năm 1960

Với tốc độ tối đa lên tới 315 km/h, đây là chiếc máy bay nhanh nhất trong số những loại máy bay cùng thời điểm những năm 1960

Westland Lynx của quân đội Anh đứng ngay sau CH-47

Westland Lynx của quân đội Anh đứng ngay sau CH-47

Nhiệm vụ chủ yếu của Lynx trên chiến trường là chống thiết giáp, tìm kiếm cứu thương và chống tàu ngầm trong các nhiệm vụ trên biển

Nhiệm vụ chủ yếu của Lynx trên chiến trường là chống thiết giáp, tìm kiếm cứu thương và chống tàu ngầm trong các nhiệm vụ trên biển

Focke-Achgelis Fa 223 Drache, sản phẩm cổ của Phát xít Đức đứng vị trí áp chót

Focke-Achgelis Fa 223 Drache, sản phẩm cổ của Phát xít Đức đứng vị trí áp chót

Fa 223 Drache có cấu tạo 2 động cơ 1000 mã lực, mỗi động cơ có 3 cánh quạt được thiết kế ở 2 bên máy bay

Fa 223 Drache có cấu tạo 2 động cơ 1000 mã lực, mỗi động cơ có 3 cánh quạt được thiết kế ở 2 bên máy bay

Cuối cùng là Bell 47, loại trực thăng hạng nhẹ, 2 cánh, động cơ đơn, trực thăng đầu tiên được cấp chứng nhận có thể sử dụng cho dân sự vào năm 1946

Cuối cùng là Bell 47, loại trực thăng hạng nhẹ, 2 cánh, động cơ đơn, trực thăng đầu tiên được cấp chứng nhận có thể sử dụng cho dân sự vào năm 1946

Là trực thăng hạng nhẹ, hệ thống vũ khí của Bell 47 cũng rất đơn giản: 1 cặp súng máy M37C gắn liền với buồng lái hoặc 1 cặp súng máy M60 đều có cỡ đạn 7.62mm

Là trực thăng hạng nhẹ, hệ thống vũ khí của Bell 47 cũng rất đơn giản: 1 cặp súng máy M37C gắn liền với buồng lái hoặc 1 cặp súng máy M60 đều có cỡ đạn 7.62mm

Bình luận
vtcnews.vn