Ảnh: Nelson Mandela và nguyên thủ các nước

Thế giớiThứ Sáu, 06/12/2013 08:11:00 +07:00

(VTC News) - Người con vĩ đại của đất nước, biểu tượng của cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi Nelson Mandela đã ra đi ở tuổi 95.

Cố Tổng thông Mandela và cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi vẫy chào đám đông tại Zuwarah, Libya ngày 29/10/1997

Cố Tổng thông Mandela và cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi vẫy chào đám đông tại Zuwarah, Libya ngày 29/10/1997

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro (bên trái) với ông Mandela tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 19/5/1998, tại Geneva

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro (bên trái) với ông Mandela tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới ngày 19/5/1998, tại Geneva

Cố tổng thống Mandela cùng Tổng thống Bush tại Vườn Hồng vào ngày 11/11/2001. Khi đó, Mandela đã đến thăm Nhà Trắng để gửi lời chia buồn của mình trước vụ tai nạn máy bay American Airlines Flight 587

Cố tổng thống Mandela cùng Tổng thống Bush tại Vườn Hồng vào ngày 11/11/2001. Khi đó, Mandela đã đến thăm Nhà Trắng để gửi lời chia buồn của mình trước vụ tai nạn máy bay American Airlines Flight 587

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và hai cô con gái Malia (trái) và Sasha (phải) tới thăm nhà lãnh tụ Nam Phi tại nhà riêng của ông ở Houghton, Nam Phi tháng 6/2011

Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và hai cô con gái Malia (trái) và Sasha (phải) tới thăm nhà lãnh tụ Nam Phi tại nhà riêng của ông ở Houghton, Nam Phi tháng 6/2011

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp gỡ cố tổng thống Mandela

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gặp gỡ cố tổng thống Mandela

Tháng 3/1998, Mandela và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tới thăm lại nhà tù trên đảo Robben

Tháng 3/1998, Mandela và cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton tới thăm lại nhà tù trên đảo Robben

Phó Tổng thống Mỹ Al Gore (trái) và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley (phải) hoan nghênh bài phát biểu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong một cuộc họp của Quốc hội Mỹ Washington D.C ngày 6/10/1994

Phó Tổng thống Mỹ Al Gore (trái) và Chủ tịch Hạ viện Tom Foley (phải) hoan nghênh bài phát biểu của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela trong một cuộc họp của Quốc hội Mỹ Washington D.C ngày 6/10/1994

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Phòng Bầu dục năm 1999

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Phòng Bầu dục năm 1999

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates tại Đại học Trung tâm Y khoa Washington ở Seattle năm 1999

Cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela bắt tay Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Microsoft Bill Gates tại Đại học Trung tâm Y khoa Washington ở Seattle năm 1999

Cố Tổng thống Nelson Mandela (trái) và nhà hoạt động Bob Geldof nói chuyện với đám đông trong chiến dịch 'Hãy thay đổi lịch sử nghèo đói' ngày 3/2/2005 tại London, Anh

Cố Tổng thống Nelson Mandela (trái) và nhà hoạt động Bob Geldof nói chuyện với đám đông trong chiến dịch 'Hãy thay đổi lịch sử nghèo đói' ngày 3/2/2005 tại London, Anh

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89, Cố Tổng thống Nelson Mandela sánh đôi cùng cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, giảng viên, khách mời tại sân khấu của buổi diễn thuyết thường niên mang tên ông ở Johannesburg năm 2007

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 89, Cố Tổng thống Nelson Mandela sánh đôi cùng cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, giảng viên, khách mời tại sân khấu của buổi diễn thuyết thường niên mang tên ông ở Johannesburg năm 2007

Ông Mandela cùng Công nương Diana ngày 17/3/1997

Ông Mandela cùng Công nương Diana ngày 17/3/1997

Ông Mandela đứng cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào ngày 9/7/1996, tại Cung điện Buckingham (tổng hợp)

Ông Mandela đứng cùng Nữ hoàng Anh Elizabeth II vào ngày 9/7/1996, tại Cung điện Buckingham (tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn