Báo Italy: An ninh Mỹ còn từng nghe lén cả Giáo hoàng

Thế giớiThứ Năm, 31/10/2013 07:27:00 +07:00

Tuần báo Italy “Panorama” ngày 30/10 cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành nghe lén người đứng đầu Nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Tuần báo Italy “Panorama” ngày 30/10 cho biết Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) đã tiến hành nghe lén người đứng đầu Nhà thờ Thiên Chúa giáo.

 
Giáo hoàng Benedict XVI (Nguồn: AFP/TTXVN) 
Được biết trong số 46 triệu cuộc nói chuyện điện thoại bị NSA nghe lén từ 10/12/2012 đến 8/1/2013 có các cuộc điện thoại của Vatican.


Theo báo trên, còn có những nghi ngờ rằng tình báo Mỹ tiếp tục nghe lén trong thời gian mật nghị bầu chọn Giáo hoàng.

Một đối tượng nghe lén khác là người đứng đầu Hội đồng Giám sát ngân hàng Vatican - Viện các công trình tôn giáo và quyền Tổng Giám đốc ngân hàng này, Ernst von Freyberg. Vatican chưa bình luận gì về thông tin trên "Panorama".

Liên quan tới vụ bê bối trên, Thủ tướng Bỉ Elio Di Rupo đã chỉ đạo cho tất cả các bộ trưởng trong chính phủ của mình tắt điện thoại di động khi chính phủ thảo luận những chủ đề nhạy cảm.

Tại Pháp và Hà Lan, tất cả các quan chức cao cấp có nhiệm vụ nhanh chóng chuyển sang sử dụng thiết bị di động với các hệ thống kết nối mật mã, trong khi ở Đức thảo luận khả năng lập ra phần mềm an ninh của riêng mình cho điện thoại di động của các quan chức cấp cao.

Theo Vietnam+
Bình luận