Nga hoãn phóng tên lửa đẩy khổng lồ

Thế giớiThứ Ba, 22/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Một nguồn tin từ sân bay vũ trụ Baikonur cho biết Nga hoãn ra mắt tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông của Mỹ.

(VTC News) - Một nguồn tin từ sân bay vũ trụ Baikonur cho biết Nga hoãn ra mắt tên lửa đẩy Proton-M mang theo vệ tinh viễn thông của Mỹ.

Tên lửa Proton-M mang theo vệ tinh Sirius FM-6 dự kiến được phóng đi lúc 22h13 (giờ Mátxcơva) ngày 20/10, tuy nhiên Nga lại đưa ra quyết định hoãn kế hoạch này trong vòng 1 ngày.

Tên lửa đẩy Proton-M 

Hiện nguồn tin vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về lý do thay đổi lịch trình khởi động.

Tiếng nói nước Nga cho hay, vệ tinh viễn thông Sirius FM- 6 thuộc nhà điều hành vệ tinh Sirius XM Radio của Mỹ sẽ được đưa vào quỹ đạo gần trái đất để cung cấp chương trình phát thanh truyền hình vệ tinh đến Bắc Mỹ.

Vệ tinh 6 tấn Sirius XM Radio là tàu vũ trụ lớn nhất và mạnh nhất được xây dựng bởi nhà sản xuất vệ tinh Space Systems/Loral trên nền tảng LS 1300 và dự kiến sẽ hoạt động trong hơn 15 năm.

Tên lửa Proton-M được Nga chế tạo tại trung tâm vũ trụ Khrunichev. 
Từ năm 1965, 389 quả tên lửa mang theo vệ tinh đã được phóng lên vũ trụ và có 23 lần phóng thất bại. Tại nạn hồi tháng 7 vừa qua là lần đầu tiên Proton-M bị phóng lên thất bại kể từ sau sự cố năm 2007.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn