Nhật Bản sắp hứng chịu siêu bão mạnh nhất thập kỷ

Thế giớiThứ Ba, 15/10/2013 01:54:00 +07:00

(VTC News) - Cơn bão thứ 26 hình thành trên Thái Bình Dương năm nay có tên Wipha đang hướng thẳng về Nhật Bản và đe dọa nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

(VTC News) - Cơn bão thứ 26 hình thành trên Thái Bình Dương năm nay có tên Wipha đang hướng thẳng về Nhật Bản và đe dọa nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Cơn bão Wipha có sức gió lên đến 144 km/h tại vùng gần tâm đang di chuyển đến gần phía Nam Nhật Bản theo hướng Đông Bắc với tốc độ 20 km/h.

Theo dự báo của các Trung tâm khí tượng thủy văn, cơn bão sẽ ập vào khu vực dân cư ở Fukushima vào ngày 16/10, sau đó sẽ di chuyển ra vùng bờ biển sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

siêu bão wipha
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (mũ đỏ) thị sát đê làm từ ống thép chạy dọc khu bờ biển gần nhà máy Fukushima 

Các cơ quan chức năng đã đưa ra cảnh báo về mưa lớn và gió mạnh đối với những người dân trong khu vực cơn bão có khả năng đi qua. Trong khi đó, công ty điện lực Tokyo cũng đã cho gia cố các hệ thống hạ tầng của mình để đón bão.

Cơn bão sẽ ập xuống quần đảo vào ngày 16/10, mang theo gió mạnh và các trận mưa lớn. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản dự đoán rằng trong vòng một ngày, mưa rơi sẽ đạt 350 mm.

Người dân phía Đông Bắc Nhật Bản nhận được thông báo không rời khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết.

Giải Nhi

Bình luận
vtcnews.vn