'Quái vật' của Không quân Mỹ 'uống' 38.000 lít nước

Thế giớiChủ Nhật, 06/10/2013 07:56:00 +07:00

(VTC News) – Không quân Mỹ phải phải mất gần 38.000 lít nước cho một lần rửa máy bay trinh sát thời tiết WC-130.

(VTC News) – Không quân Mỹ phải mất gần 38.000 lít nước cho một lần rửa máy bay trinh sát thời tiết WC-130.

Sau mỗi chuyến bay qua Vịnh Mexico, máy bay trinh sát thời tiết WC-130 với rất nhiều cát bám quanh được rửa lướt qua với lượng nước là 10.000 gallons (gần 38.000 lít) tại căn cứ Không quân Keesler.

máy bay trinh sát
Không quân Mỹ tốn gần 38.000 lít nước cho mỗi lần rửa WC-130 - Ảnh: minh họa 

Quá trình tắm cho chiếc máy bay trinh sát thời tiết WC-130 phải mất 5 phút để máy bay di chuyển và cần khoảng gần 38.000 lít nước cho một lần rửa, ông Roger A.Mola làm việc trong Hàng không Vũ trụ Smithsonia của Mỹ cho biết.

Việc rửa máy bay WC-130 với 38.000 lít nước một lần được cho là nhằm chống ăn mòn trên bề mặt máy bay.

Thực ra, đây chỉ là một phần nhỏ trong việc bảo dưỡng máy bay quân sự của Mỹ. Quy trình rửa máy bay thực sự từ trong ra ngoài được mô tả chi tiết trong tài liệu dài 360 trang của Không Quân Mỹ.

Máy bay WC-130 là một loại máy bay tầm trung được sử dụng cho các nhiệm vụ trinh sát khí tượng. WC-130 chính là biến thể của loại máy bay vận tải C-130.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn