Thực hư vụ Tổng thống Mỹ bỏ thuốc vì sợ vợ

Thế giớiThứ Tư, 25/09/2013 11:20:00 +07:00

(VTC News) – Trong đoạn nói chuyện bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Obama nói ông đã bỏ thuốc 6 năm nay, nhưng thực tế có phải như vậy?

(VTC News) – Trong đoạn nói chuyện với một quan chức bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc, Tổng thống Obama cho biết ông đã bỏ thuốc 6 năm nay, nhưng thực tế có phải như vậy?

Hãng tin FoxNews dẫn lời trợ lý và phu nhân ông chủ Nhà Trắng cho hay, dường như Tổng thống Mỹ chỉ dừng hút thuốc cách đây khoảng 3 đến 4 năm.

Tổng thống Obama mới chỉ bỏ thuốc lá được 3 năm rưỡi 

Tuy nhiên, bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York, khi được một quan chức đặt câu hỏi, ông Obama nói: "Tôi đã không hút một điếu thuốc nào trong 6 năm nay. Đó là bởi vì tôi nể vợ", hãng CNN đưa tin.

Trước đó, người đứng đầu nước Mỹ từng thừa nhận hồi tháng 6/2009, lần đầu tiên lén hút một điếu thuốc mặc dù vào thời điểm đó, ông đang cố gắng cai thuốc lá.

Tháng 2/2010, bác sĩ  tại Nhà Trắng của ông Obama nói rằng tổng thống Mỹ vẫn còn hút thuốc, hãng tin Foxnews cho hay. Đến tháng 12/2010, phát ngôn viên Nhà Trắng tiết lộ ông Obama đã không hút thuốc trong vòng 9 tháng.

Đầu năm 2011, bà Michelle cho biết chồng bà đã bỏ thuốc được gần một năm.

Nếu đúng từ thời điểm đó, tính đến nay, Tổng thống Barack Obama chỉ cai thuốc được 3 năm rưỡi, chứ không phải 6 năm như ông chia sẻ.

Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, một nhà vận động tích cực vì sức khỏe cộng đồng, từng công khai chuyện không ưa chồng mình hút thuốc lá, nhưng cũng cho biết ông Obama không bao giờ hút thuốc trước mặt các con.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn