Nga điều chiến hạm canh chừng tàu sân bay Mỹ

Thế giớiThứ Hai, 23/09/2013 04:37:00 +07:00

(VTC News) – Nga đã tăng cường thêm chống ngầm ‘Đô đốc Panteleyev’ tới khu vực Ấn Độ Dương để theo dõi mọi hành động của Hải quân Mỹ.

(VTC News) – Nga đã tăng cường thêm chống ngầm ‘Đô đốc Panteleyev’ tới khu vực Ấn Độ Dương để theo dõi mọi hành động của Hải quân Mỹ.

ITAR-TASS đưa tin, Roman Martov – chỉ huy Hạm hội Thái Bình Dương của Nga tuyên bố nước này đã đưa tàu khu trục săn ngầm mang tên 'Đô đốc Panteleyev’ tới Biển Đỏ.

Mục đích của việc làm này là để theo dõi hành động của nhóm tác chiến không lực thuộc Hải quân Mỹ, dẫn đầu là tàu sân bay nguyên tử Nimitz đang hiện diện tại khu vực này.

Đô đốc Panteleyev
Tàu chống ngầm Đô đốc Panteleyev 
Hiện tại, ngoài Nimitz, trong khu vực Ấn Độ Dương, Mỹ còn có khá nhiều tàu sân bay, tàu tuần dương, cũng như tàu chiến khác như tổ hợp chiến đấu Harry S. Truman, Gettysburg, San Jacinto.

Trong khi đó, Nga cũng đang có 10 tàu chiến đấu trong khu vực, trong đó gồm có tàu đổ bộ cỡ lớn Aleksandr Shabalin, Đô đốc Nevelskoy, Peresvet, Novocherkassk, Minsk và Nikolay Fylchenkov, khinh hạm Neustrashimy, tàu tuần tra hộ tống Smetlivy và tuần dương hạm tên lửa Moskva.

Tùy Phong

Bình luận
vtcnews.vn