Người giàu thứ nhì Trung Quốc bị tấn công

Thế giớiThứ Tư, 18/09/2013 04:51:00 +07:00

(VTC News) – Tỷ phú giàu thứ nhì Trung Quốc vừa bị một kẻ lạ mặt tấn công và bị thương nặng ở tay.

(VTC News) – Tỷ phú giàu thứ nhì Trung Quốc vừa bị một kẻ lạ mặt tấn công và bị thương nặng ở tay.

Xinhua đưa tin, ông Tống Khánh Hậu (Zong Qinghou) – giám đốc công ty nước giải khát Wahaha của Trung Quốc vừa bị một kẻ lạ mặt tấn công ngày hôm qua 17/9 ngay gần nhà riêng ở tỉnh Chiết Giang.

Kẻ tấn công ông Tống đã bị bắt ngay sau đó, đó là một người đàn ông đang thất nghiệp, hắn khai rằng tấn công ông Tống chỉ vì bực tức khi không được nhận vào làm việc ở công ty Wahaha.

Tỷ phú Trung Quốc Tống Khánh Hậu. 
Tống Khánh Hậu, 67 tuổi, là người giàu thứ hai Trung Quốc với tài sản 115 tỷ NDT (18,8 tỷ USD) dựa theo danh sách mà Hồ Nhuận công bố. Năm 2012, ông chủ hãng đồ uống Wahaha đã vượt qua người sáng lập Baidu để trở thành người giàu nhất đất nước.

Nói với Xinhua về vụ việc vừa xảy ra, ông Tống Khánh Hậu chỉ xem đây là một tai nạn, vụ tấn công bất ngờ đã khiến ông bị đứt gân bàn tay trái và phải phẫu thuật tại một bệnh viện ở Hàng Châu.

Hoàng Nhi

Bình luận
vtcnews.vn