Lở tuyết kinh hoàng, Hoàng tử Hà Lan thiệt mạng

Thế giớiThứ Ba, 13/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 12/8, Hoàng tử Hà Lan Johan Friso đã qua đời sau 17 tháng điều trị chấn thương sọ não trong tai nạn lở tuyết năm ngoái.

(VTC News) - Ngày 12/8, Hoàng tử Hà Lan Johan Friso đã qua đời sau 17 tháng điều trị chấn thương sọ não trong tai nạn lở tuyết xảy ra năm ngoái.

Hoàng tử Friso, 44 tuổi, đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu sau khi bị chôn vùi trong một trận lở tuyết tại Lech am Arlberg, Áo vào tháng 2/2012.

Hoàng tử Johan Friso cùng hai công chúa Mabel và Marilene ở Almere, Hà Lan năm 2006. 

CNN nói ông bị thiếu oxy và não bị tổn thương nghiêm trọng trong tai nạn kinh hoàng này.

Theo các quan chức Hà Lan, vụ lở tuyết xảy ra vào giữa trưa 17/2/2012 khi Hoàng tử đang trượt tuyết cùng ba người khác. Ngoài hoàng tử, không ai bị thương trong vụ việc.

Sau khi được điều trị ở Áo, hoàng tử Friso được chuyển đến một bệnh viện ở London và ở lại đây trong hơn một năm.

Ông xuất viện vào tháng trước và tiếp tục được chăm sóc y tế tại nhà ở The Hague.

Hoàng tử Friso là con trai thứ hai của Nữ hoàng Beatrix, và là em trai của Vua Willem-Alexander. Năm 2004, ông từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng Hà Lan bởi quyết định kết hôn cùng nhà hoạt động nhân quyền Mabel Wisse Smit.

Quyết định này đã không nhận được sự chấp thuận từ Chính phủ của Thủ tướng Peter Balkenende lúc bấy giờ do Smit đã từng dính líu tới một tên tội phạm ma túy khét tiếng của Hà Lan.

Theo luật Hà Lan, thành viên hoàng gia muốn kế ngôi phải được Chính phủ và Quốc hội chấp thuận khi kết hôn.

Hải Yến

Bình luận
vtcnews.vn