Nắng nóng kỷ lục 'tấn công' Trung Quốc

Thế giớiThứ Năm, 01/08/2013 08:36:00 +07:00

(VTC News) – Nắng nóng kỷ lục khiến người dân Trung Quốc có thể nướng thịt lợn ngay trên vỉa hè.

(VTC News) – Nắng nóng kỷ lục khiến người dân Trung Quốc có thể nướng thịt lợn ngay trên vỉa hè.

Đợt nắng nóng tồi tệ nhất Trung Quốc trong 140 năm qua đã khiến ít nhất 10 người chết vì say nắng.

Phóng viên thành phố Thượng Hải nướng thịt ngoài trời hôm 30/7 

Nắng nóng đến mức người Trung Quốc có thể nướng thịt lợn ngay trên mặt đường nhựa hay vỉa hè.

 Ngày 30/7, một người dân ở Thượng Hải làm đổ trứng ra đường, chỉ 20' sau đó trứng đã chín

Hôm 30/7 vừa qua, các phóng viên ở thành phố Thượng Hải đã thử nướng thịt ngoài trời và chỉ 80 phút miếng thịt lợn trong chảo đã bắt đầu chín.

Ngày 29/7, một xe chở cá ở tỉnh Giang Tô bị lật, chỉ vài phút sau đó những con cá trên đất đã chín 

Bệnh viện Nhân Tế tại Thượng Hải thì cho biết mỗi ngày họ tiếp nhận tới 13.000 bệnh nhân, tăng 10% so với bình thường. Hầu hết những người này bị viêm dạ dày ruột, các bệnh liên quan đến máy điều hòa và nhiễm trùng hô hấp.

Ngày 28/7, một con trai chết khô trên đất ở thành phố Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc 

Cảnh báo về nắng nóng được áp dụng tại nhiều tỉnh, bao gồm An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh với nhiệt độ dao động từ 35 độ C – 41 độ C.

Tố Ngôn
Bình luận
vtcnews.vn