Ảnh: Chiếc đuôi hoá thạch của khủng long

Thế giớiThứ Tư, 24/07/2013 04:40:00 +07:00

(VTC News)- Chiếc đuôi hoá thạch của một con khủng long khổng lồ vừa được các nhà khảo cổ học tìm thấy trên sa mạc Mexico.

Chiếc đuôi khổng lồ này được xác định là có niên đại 72 triệu năm

Chiếc đuôi khổng lồ này được xác định là có niên đại 72 triệu năm

Chiếc đuôi dài tới 15m được tìm thấy tại sa mạc thuộc bang Coahuila, miền Bắc Mexico

Chiếc đuôi dài tới 15m được tìm thấy tại sa mạc thuộc bang Coahuila, miền Bắc Mexico

Các nhà khảo cổ cho rằng đây là đuôi của loài khủng long mỏ vịt

Các nhà khảo cổ cho rằng đây là đuôi của loài khủng long mỏ vịt

Đây là lần đầu tiên phát hiện hoá thạch tầm cỡ lớn ở đất nước Mexico

Đây là lần đầu tiên phát hiện hoá thạch tầm cỡ lớn ở đất nước Mexico

Chiếc đuôi hoá thạch này đã được bảo quản trong điều kiện rất tốt

Chiếc đuôi hoá thạch này đã được bảo quản trong điều kiện rất tốt

Câu hỏi được đặt ra là: Vậy phần đầu và thân của con khủng long này đang nằm ở đâu?

Câu hỏi được đặt ra là: Vậy phần đầu và thân của con khủng long này đang nằm ở đâu?

Hình ảnh loài khủng long mỏ vịt, với chiếc đuôi dài, chiếm một nửa chiều dài của cơ thể

Hình ảnh loài khủng long mỏ vịt, với chiếc đuôi dài, chiếm một nửa chiều dài của cơ thể

Bình luận
vtcnews.vn