Mỹ trừng phạt ngân hàng, quan chức Triều Tiên

Thế giớiThứ Sáu, 28/06/2013 08:37:00 +07:00

Mỹ đã áp đặt trừng phạt một ngân hàng Triều Tiên, một công ty hữu quan cùng một quan chức do hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ngày 27/6, Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với một ngân hàng Triều Tiên, một công ty hữu quan cùng một quan chức do hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Mỹ trừng phạt Triều Tiên
Binh lính Triều Tiên 
Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Ngân hàng Tín dụng Daedong, Công ty TNHH Tài chính DCB - công ty bình phong của ngân hàng trên, và đại diện tại Trung Quốc Kim Chol Sam vào danh sách phong tỏa tài sản. 
Lệnh trừng phạt cũng được áp đặt Son Mun San, Chủ nhiệm văn phòng đối ngoại thuộc Tổng Cục Năng lượng Nguyên tử Triều Tiên. 
Được biết, nhân vật này đã chỉ đạo những nỗ lực nghiên cứu hạt nhân.
Theo bộ trên, vòng trừng phạt mới này được xây dựng trên các nỗ lực của Mỹ nhằm vào hoạt động hỗ trợ tài chính cho các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn