Ảnh: Ốc đảo 2.000 tuổi ở sa mạc sắp bị 'nuốt chửng'

Thế giớiThứ Ba, 14/05/2013 05:42:00 +07:00

(VTC News) - Chính phủ Trung Quốc đang cố cứu một ốc đảo tí hon hơn 2.000 năm tuổi nằm giữa sa mạc sẵn sàng bị cát nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Ốc đảo là hồ bán nguyệt Yueyaquan nằm ở Đôn Hoàng, phía Tây Bắc của Trung Quốc bị vây quanh bởi các cồn cát khổng lồ

Ốc đảo là hồ bán nguyệt Yueyaquan nằm ở Đôn Hoàng, phía Tây Bắc của Trung Quốc bị vây quanh bởi các cồn cát khổng lồ

Độ sâu của chiếc hồ bé nhỏ này bị giảm mạnh trong 30 năm qua khiến chính phủ phải ra tay cứu nó khỏi sa mạc

Độ sâu của chiếc hồ bé nhỏ này bị giảm mạnh trong 30 năm qua khiến chính phủ phải ra tay cứu nó khỏi sa mạc

Mực nước hồ đã tăng dần kể từ khi được tiếp tế năm 2006

Mực nước hồ đã tăng dần kể từ khi được tiếp tế năm 2006

Hiện nay, ốc đảo hơn 2.000 năm tuổi này là điểm du lịch hấp dẫn đối với khách quốc tế, những người sẵn sàng cưỡi lạc đà đi tham quan những cồn cát khổng lồ xung quanh hồ nước nhỏ

Hiện nay, ốc đảo hơn 2.000 năm tuổi này là điểm du lịch hấp dẫn đối với khách quốc tế, những người sẵn sàng cưỡi lạc đà đi tham quan những cồn cát khổng lồ xung quanh hồ nước nhỏ

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt kế hoạch để chống sa mạc hóa cho ốc đảo tí hon này

Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra một loạt kế hoạch để chống sa mạc hóa cho ốc đảo tí hon này

Sa mạc khô cằn chỉ có những chú lạc đà là cảm thấy thoải mái

Sa mạc khô cằn chỉ có những chú lạc đà là cảm thấy thoải mái

Những hướng dẫn viên du lịch mặc áo đỏ đặc trưng đứng đợi khách

Những hướng dẫn viên du lịch mặc áo đỏ đặc trưng đứng đợi khách

Xung quanh khu hồ nước bé nhỏ này hoàn toàn là sa mạc khô cằn

Xung quanh khu hồ nước bé nhỏ này hoàn toàn là sa mạc khô cằn

Người dân địa phương cho đàn lạc đà nghỉ ngơi trong khi chờ khách du lịch

Người dân địa phương cho đàn lạc đà nghỉ ngơi trong khi chờ khách du lịch

Chú lạc đà kiệt sức nằm nghỉ trong khi các đồng loại vẫn đứng đợi khách du lịch

Chú lạc đà kiệt sức nằm nghỉ trong khi các đồng loại vẫn đứng đợi khách du lịch

Một chiếc xe mang khách du lịch đến vùng ốc đảo, địa danh đã có từ thời nhà Hán của Trung Quốc

Một chiếc xe mang khách du lịch đến vùng ốc đảo, địa danh đã có từ thời nhà Hán của Trung Quốc

Bình luận
vtcnews.vn