Học giả Trung Quốc đòi cả Okinawa của Nhật

Thế giớiThứ Năm, 09/05/2013 08:31:00 +07:00

Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc đăng bài xã luận kêu gọi xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Ngày 8/5, tờ Nhân Dân nhật báo của Trung Quốc đăng bài xã luận kêu gọi xem xét lại chủ quyền của Nhật Bản đối với đảo Okinawa, nơi đặt các căn cứ quân sự lớn của Mỹ.

Bài báo của 2 tác giả Trương Hải Bằng và Lý Quốc Cường, thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng nước này có thể có “chủ quyền lịch sử” đối với quần đảo Ryukyu, vốn bao gồm cả Okinawa.
Lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại căn cứ trên đảo Okinawa tập trận - Ảnh: Reuters 

Đây là trung tâm của vương quốc Ryukyu, từng triều cống cho các vương triều phong kiến Trung Quốc cho đến khi thuộc về Nhật năm 1879, theo AFP.
Bài xã luận cũng lặp lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh từ chối bình luận về bài báo trên, còn Nhật chưa có phản ứng.

TheoLê Loan/ Thanh Niên
Bình luận
vtcnews.vn