Nga triển khai Dự án tàu ngầm thế hệ thứ 5

Thế giớiThứ Ba, 19/03/2013 08:19:00 +07:00

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5, trước năm 2020 theo chương trình mua sắm vũ khí giai đoạn 2011-2020.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5, trước năm 2020 theo chương trình mua sắm vũ khí giai đoạn 2011-2020.

Ngày 18/3, ông Igor Vilnit, giám đốc Cục thiết kế Rubin, cho biết công việc thiết kế và phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và diesel thế hệ thứ 5 mới nhất, đang được thực hiện tại Cục thiết kế trung ương Rubin của Nga.

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ thứ 4 Yury Dolgoruky (Dự án 955 “Borey”) 

Hải quân Nga hiện đang được biên chế các tàu ngầm thế hệ thứ ba. Còn các tàu ngầm thế hệ thứ tư đang được phát triển, trong đó các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Yury Dolgoruky (Dự án 955 “Borey”) và St Petersburg (Dự án 677 Lada) vừa mới bắt đầu được biên chế hoạt động.

Ngoài Cục thiết kế Rubin, các trung tâm nghiên cứu thuộc Bộ Quốc phòng và Học viện Hải quân Nga, cùng với các đối tác và các nhà thầu của Rubin, hiện đang hợp tác để phát triển một thiết kế cơ bản của tàu ngầm thế hệ thứ 5.

Ông Igor Vilnit cho biết: Các tàu ngầm thế hệ mới này sẽ có tuổi thọ hoạt động khoảng 50 năm. Những tàu ngầm thế hệ thứ 5 sẽ có đặc điểm nổi bật là phát ra tiếng ồn thấp hơn, và được trang bị các hệ thống điều khiển tự động hiện đại, lò phản ứng hạt nhân an toàn, và vũ khí tầm xa.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này có kế hoạch sẽ phát triển tàu ngầm thế hệ thứ 5 trước năm 2020 theo chương trình mua sắm vũ khí giai đoạn 2011-2020. Tàu ngầm thế hệ mới này sẽ được trang bị cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

TheoĐức Hùng/An ninh thủ đô
Bình luận
vtcnews.vn