Mỹ bố trí 1 tàu mang vũ khí hạt nhân ở lại Hàn Quốc

Thế giớiThứ Tư, 13/03/2013 08:00:00 +07:00

Sau khi hoàn thành tập trận chung, tàu chiến Mỹ trang bị vũ khí hạt nhân sẽ ở lại vùng biển Hàn Quốc một thời gian nữa.

Đài Tiếng nói nước Nga dẫn báo Jungang của Hàn Quốc số ra ngày 12/3 đưa tin sau khi hoàn thành tập trận chung, tàu chiến Mỹ trang bị vũ khí hạt nhân sẽ ở lại vùng biển Hàn Quốc một thời gian nữa.

Theo đại diện của Chính phủ Hàn Quốc, biện pháp này nhằm đảm bảo cho Seoul có "chiếc ô hạt nhân" của Mỹ trong trường hợp Triều Tiên tấn công.

Bản đồ 2 miền Nam -Bắc Triều Tiên 

Tàu chiến Mỹ sẽ vẫn ở bờ biển Hàn Quốc, trong khi Seoul theo dõi tình hình ở Triều Tiên.
 
Cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc hàng năm bắt đầu vào ngày 1/3, dự kiến kết thúc vào ngày 30/4.
 
Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, phù hợp với các thỏa thuận về an ninh, Washington đảm bảo việc bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản nếu bị tấn công xâm lược từ phía bên ngoài.

Theo Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn