Dinh cơ Tổng thống Mỹ được xây thế nào?

Thế giớiThứ Năm, 28/02/2013 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Nhà Trắng, nơi làm việc của các đời Tổng thống là một công trình mang tính biểu tượng quốc gia của Mỹ.

Giữa những năm 1949 - 1952, Tổng thống Harry S Truman của Mỹ đã lên kế hoạch nâng cấp lại toàn bộ Nhà Trắng từ một công trình đang bị xuống cấp trầm trọng

Giữa những năm 1949 - 1952, Tổng thống Harry S Truman của Mỹ đã lên kế hoạch nâng cấp lại toàn bộ Nhà Trắng từ một công trình đang bị xuống cấp trầm trọng

Máy ủi làm việc bên trong Nhà Trắng với các dầm thép xây dựng dày đặc

Máy ủi làm việc bên trong Nhà Trắng với các dầm thép xây dựng dày đặc

Công nhân đang làm cốt thép để đổ trần bê tông

Công nhân đang làm cốt thép để đổ trần bê tông

Các công nhân đang nghiên cứu để thi công khu vực gần Phòng bầu dục trong Nhà Trắng

Các công nhân đang nghiên cứu để thi công khu vực gần Phòng bầu dục trong Nhà Trắng

Hành lang phía Đông Bắc của tòa nhà trong năm 1949

Hành lang phía Đông Bắc của tòa nhà trong năm 1949

Tháo dỡ bồn tắm cũ bên trong Nhà Trắng năm 1950

Tháo dỡ bồn tắm cũ bên trong Nhà Trắng năm 1950

Giàn giáo bằng thép được lắp đặt bên trong tòa nhà

Giàn giáo bằng thép được lắp đặt bên trong tòa nhà

Hệ thống thông gió khổng lồ, đủ cho các công nhân ngồi thoải mái trên nóc tòa nhà

Hệ thống thông gió khổng lồ, đủ cho các công nhân ngồi thoải mái trên nóc tòa nhà

Các kết cấu cũ được thay thế bằng bê tông và thép hoàn toàn mới

Các kết cấu cũ được thay thế bằng bê tông và thép hoàn toàn mới

Cầu thang từ tầng hầm lên trên sảnh chính của Nhà Trắng

Cầu thang từ tầng hầm lên trên sảnh chính của Nhà Trắng

Bình luận
vtcnews.vn