Nga sẽ giúp Trung Quốc trang bị 'phòng thí nghiệm bay'

Thế giớiThứ Hai, 18/02/2013 09:58:00 +07:00

Nga và Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng về tái trang bị một phi cơ chở hàng TU-204-120SE của Trung Quốc thành một phòng thí nghiệm biết bay.

Nga và Trung Quốc đã ký kết một hợp đồng về tái trang bị một phi cơ chở hàng TU-204-120SE của Trung Quốc thành một phòng thí nghiệm biết bay. 

Hãng "Interfax" dựa vào nguồn tin từ khu phức hợp công nghiệp quân sự cho biết. Theo tin này, phía Trung Quốc đã trả trước một phần công việc bắt đầu theo hợp đồng được dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng một năm.

Phi cơ chở hàng TU-204-120SE - Ảnh: Tiếng nói nước Nga 

Dự án cho việc tái trang bị máy bay được thực hiện bởi công ty thiết kế hàng không Nga "Tupolev".


Máy bay Tu-204-20SE được thiết kế để vận chuyển hàng hóa bằng công ten nơ. Phi cơ được trang bị hai động cơ "Rolls Royce" RB211-534E4, mỗi động cơ có lực đẩy 20 tấn.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay là 105 tấn. Máy bay được chứng nhận tại Nga và xác nhận ở Trung Quốc.

Theo Tiếng nói nước Nga

Bình luận
vtcnews.vn