Ấn Độ công bố danh tính 5 kẻ hiếp dâm

Thế giớiThứ Sáu, 04/01/2013 10:35:00 +07:00

Tòa án Ấn Độ ngày 3-1 đã chính thức khởi tố 5 nghi phạm trong vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt làm một nữ sinh viên 23 tuổi phải thiệt mạng.

Tòa án Ấn Độ ngày 3-1 đã chính thức khởi tố 5 nghi phạm trong vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt làm một nữ sinh viên 23 tuổi phải thiệt mạng.

5 tên này bị truy tố với các tội danh giết người, hiếp dâm và bắt cóc. Mức án mà chúng đối mặt nếu bị kết tội có thể là tử hình. Chúng bị xét xử ở tòa án quận Saket, phía nam thủ đô New Delhi, với thủ tục tố tụng nhanh chưa từng thấy ở Ấn Độ.

Canh gác nghiêm mật bên ngoài tòa án quận Saket 

Hiện tại, hiệp hội luật sư Ấn Độ tuyên bố không bất cứ người nào trong số 7.000 thành viên của hội chịu đứng ra bào chữa.
 
Danh tính của những kẻ mặt người dạ thú này cũng được cảnh sát và báo chí Ấn Độ dần hé lộ dù cả 5 đều không có mặt trong phiên tòa ngày 3-1.

Cầm đầu là một gã đàn ông góa vợ 35 tuổi tên Ram Singh, sống tại khu ổ chuột Ravi Dass ở phía nam Delhi. Theo mô tả của cảnh sát và hàng xóm, tên này nghiện rượu và hay gây rối.

Các luật sư tham gia biểu tình bên ngoài tòa án Saket.
Không ai trong số 7.000 thành viên của hiệp hội luật sư Ấn Độ chịu bào chữa

Singh sinh sống bằng nghề lái xe buýt tư nhân chuyên chở học sinh tới trường. Chiếc xe chính là phương tiện gây án trong vụ hiếp dâm xảy ra đêm 16-12-2012 nói trên. Cảnh sát cho biết Singh cùng bạn bè đã tụ tập nhậu nhẹt trước khi lên xe đi lòng vòng để giải trí.
 
Tên thứ hai chính là em trai của Ram Singh, tên Mukesh Singh, 26 tuổi. Thỉnh thoảng Mukesh lái xe phụ anh và lau dọn xe. Không chỉ tham gia hiếp dâm nạn nhân, Mukesh còn dùng một chấn song sắt đánh đập cô gái và bạn trai của cô.

Các nghi phạm xuất hiện trên kênh truyền hình NDTV 

Kẻ thứ ba là Vinay Sharma, 20 tuổi, một trợ lý phòng tập thể lực kiêm huấn luyện viên thể dục. Tên này thừa nhận đã hành hung bạn trai nạn nhân, nhưng bác bỏ cáo buộc hiếp dâm.

Thứ tư là Akshay Thakur, 28 tuổi, phụ xe của Ram Singh. Tên này quê ở bang Bihar và bị bắt tại đây trong ngày 21-12-2012. Thakur đã tìm cách tiêu hủy chứng cứ bằng cách rửa sạch chiếc xe buýt sau vụ hiếp dâm.
 
Kẻ thứ năm là Pawan Gupta, 19 tuổi, làm nghề bán hoa quả. Gupta luôn miệng thú nhận: "Tôi đã làm điều khủng khiếp, một điều tồi tệ".

Biểu tình nổ ra hàng ngày đòi tăng cường bảo vệ phụ nữ ở New Delhi 

Nghi phạm thứ sáu chưa bị nêu tên. Tên này được cho là một thiếu niên 17 tuổi. Cảnh sát đang xác định tuổi thật của hắn bằng cách xét nghiệm xương trước khi quyết định công bố cáo trạng nhằm vào hắn ta. Nếu thật sự vị thành niên, tên này có thể lãnh mức án tối đa là 3 năm tù.
 
Công tố viên Rajiv Mohan cho biết cáo trạng chính thức chưa được công bố và phiên tòa có thể được xử kín. Phiên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 5-1.

Thi thể cô gái vắn số được chở đi trong đêm tại New Delhi với những cành hoa ly trắng trong xe 

Nữ sinh viên y khoa 23 tuổi đã tử vong hôm 29-12 do nội thương nghiêm trọng dù đã được đưa sang Singapore điều trị. Sự ra đi của cô gái vắn số châm ngòi cho các cuộc biểu tình triền miên, đòi phải thay đổi cách ứng xử và tăng cường bảo vệ phụ nữ.

Nhiều dấu hiệu thay đổi tích cực đã diễn ra. Trước đây, các vụ cưỡng bức thường bị phớt lờ thì nay đã ra trang bìa các tờ báo. Các chính trị gia kêu gọi tăng nặng hình phạt, áp dụng cả án tử và hình thức “thiến hóa học” đối với những kẻ hiếp dâm.
 
Còn chính phủ Ấn Độ đang thử nghiệm những cải cách quy mô lớn trong cách xét xử các tội phạm tình dục. Giới phân tích cho rằng bi kịch đau thương này có thể tạo ra bước ngoặt cho nữ quyền tại đất nước đông dân thứ nhì thế giới.

Theo Bằng Vy/Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn