Quân khu miền Nam Nga sắp nhận S-400 siêu 'khủng'

Thế giớiChủ Nhật, 23/12/2012 12:42:00 +07:00

(VTC News) - Quân khu miền Nam của Nga đang thử và từng bước tiến gần hơn đến thời điểm biên chế chính thức hệ thống phòng không S-400.

(VTC News) - Quân khu miền Nam của Nga đang thử và từng bước tiến gần hơn đến thời điểm biên chế chính thức hệ thống phòng không S-400, trang tin RIA cho biết.

Trong bài viết của mình, RIA cho biết, các cuộc thử nghiệm bắt mục tiêu thành công gần đây của hệ thống phòng không S-400 Triumf sẽ sớm được đưa vào chiến đấu. Dự kiến, ở quân khu miền Nam, các tên lửa S-400 Triumf sẽ thay thế cho hệ thống S-300 đã cũ của Nga.

Quân khu miền Nam của Nga được thành lập vào tháng 10/2010, gồm các nước cộng hòa Adygea, Dagestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Kalmykia, Karachay-Cherkessia, Bắc Ossetia, Chechnya, và Krasnodar, Stavropol, Astrakhan, Volgograd và khu vực Rostov.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf của quân đội Nga 

S-400 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung và xa, với khả năng đối phó cực kì hiệu quả với mọi mục tiêu trên không. Các tên lửa của nó có thể tấn công được máy bay, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tầm bắn lên đến 400km và độ cao tối đa 30km.

Hiện nay, Nga đã có 4 trung đoàn S-400 được triển khai quanh thủ đô Matxcơva, vùng Viễn Đông và vùng Kaliningrad ở biển Baltic.

Theo dự kiến của quân đội Nga, đến 2020, cả nước sẽ có 28 trung đoàn tên lửa S-400, mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn, chủ yếu sẽ triển khai tại các thành phố cảng và khu vực biên giới.

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn