Cuộc đời nữ Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên qua ảnh

Thế giớiThứ Năm, 20/12/2012 11:37:00 +07:00

(VTC News)- Bà Park Geun-Hye trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc được nhiều người biết đến với cái tên 'Công chúa băng' hay 'Người phụ nữ ba không'.

Gia đình bà Park Geun-Hye

Gia đình bà Park Geun-Hye

Bà Park Geun-Hye được cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il tiếp đón trong chuyến thăm Bình Nhưỡng năm 2002

Bà Park Geun-Hye được cố chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il tiếp đón trong chuyến thăm Bình Nhưỡng năm 2002

Ngày 20/5/2006, bà Park Geun-Hye đã bị tấn công do giúp một ứng viên đảng quốc gia lên chức Thị trưởng thành phố Seoul, má phải của bà bị thương

Ngày 20/5/2006, bà Park Geun-Hye đã bị tấn công do giúp một ứng viên đảng quốc gia lên chức Thị trưởng thành phố Seoul, má phải của bà bị thương

Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak bắt tay bà Park Geun-Hye ngày 20/8/2007

Tổng thống Hàn Quốc Lee Muyng-bak bắt tay bà Park Geun-Hye ngày 20/8/2007

Ngày 17/1/2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến với bà Park Geun-Hye tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 17/1/2008, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến với bà Park Geun-Hye tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Ngày 10/7/2012, bà Park Geun-Hye chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2013

Ngày 10/7/2012, bà Park Geun-Hye chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống năm 2013

Bà Park Geun-Hye phát biểu ngày 10/4/2012

Bà Park Geun-Hye phát biểu ngày 10/4/2012

Kể từ khi bố mẹ bị ám sát, bà Park Geun-Hye (60 tuổi)  vẫn chưa kết hôn

Kể từ khi bố mẹ bị ám sát, bà Park Geun-Hye (60 tuổi) vẫn chưa kết hôn

Bà Park Geun-Hye và đối thủ Moon Jae In thuộc Đảng Dân chủ Thống nhất (DUP) trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình hôm 4/12

Bà Park Geun-Hye và đối thủ Moon Jae In thuộc Đảng Dân chủ Thống nhất (DUP) trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình hôm 4/12

Mẹ của bà Park Geun-Hye bị ám sát năm 1974,khi đó, bà Park phải từ Pháp về nước. Bức ảnh chụp ngày 20/12/1977, bà Park tưởng nhớ trước tượng mẹ mình

Mẹ của bà Park Geun-Hye bị ám sát năm 1974,khi đó, bà Park phải từ Pháp về nước. Bức ảnh chụp ngày 20/12/1977, bà Park tưởng nhớ trước tượng mẹ mình

Ngày 31/8/1977, bà Park Geun-Hye được cha dạy viết thư pháp

Ngày 31/8/1977, bà Park Geun-Hye được cha dạy viết thư pháp

Bà Park Geun-Hye ôm thú cưng

Bà Park Geun-Hye ôm thú cưng

Bà Park Geun-Hye mặc quân phục tập bắn súng trong một lần thăm quân đội

Bà Park Geun-Hye mặc quân phục tập bắn súng trong một lần thăm quân đội

Bà Park nắm tay những chính khách ủng hộ bà ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2013 ngày 11/6/2007

Bà Park nắm tay những chính khách ủng hộ bà ra tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2013 ngày 11/6/2007

Bà Park đeo sừng con tuần lộc tham gia cuộc một mít tinh ở Seoul hôm 18/12

Bà Park đeo sừng con tuần lộc tham gia cuộc một mít tinh ở Seoul hôm 18/12

Bà Park chụp ảnh cùng người ủng hộ ở Seoul hôm 15/12

Bà Park chụp ảnh cùng người ủng hộ ở Seoul hôm 15/12

Bà Park thân thiện khi nhảy ‘Gangnam style’ cùng các nhân viên nữ ngày 24/9

Bà Park thân thiện khi nhảy ‘Gangnam style’ cùng các nhân viên nữ ngày 24/9

Bà Park Geun-Hye thời còn là học sinh

Bà Park Geun-Hye thời còn là học sinh

Bà Park chụp ảnh lưu niệm cùng cha mình

Bà Park chụp ảnh lưu niệm cùng cha mình

Ngày 19/12/2012, bà Park Geun-Hye thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nước này

Ngày 19/12/2012, bà Park Geun-Hye thuộc Đảng Thế giới mới cầm quyền đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống nước này

Bà Park Geun-Hye 60 tuổi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, giới chính khách gọi bà là “con gái của kẻ độc tài” và “người kế thừa chính trị”

Bà Park Geun-Hye 60 tuổi trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, giới chính khách gọi bà là “con gái của kẻ độc tài” và “người kế thừa chính trị”

Bà Park Geun-Hye sinh năm 1952 ở Hàn Quốc, là con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee với bà Yuk Young Soo

Bà Park Geun-Hye sinh năm 1952 ở Hàn Quốc, là con gái của cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee với bà Yuk Young Soo

Bà vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có con, tính cách kiên định và có chút lạnh lùng,vì thế nhiều người gọi bà là “Công chúa băng”

Bà vẫn chưa kết hôn, cũng chưa có con, tính cách kiên định và có chút lạnh lùng,vì thế nhiều người gọi bà là “Công chúa băng”

Bà Park Geun-Hye thời còn là học sinh

Bà Park Geun-Hye thời còn là học sinh

Bố bà Park Geun-Hye bị ám sát năm 1979. Hai cha con bà Park tại một điểm bỏ phiếu năm 1977

Bố bà Park Geun-Hye bị ám sát năm 1979. Hai cha con bà Park tại một điểm bỏ phiếu năm 1977

Bình luận
vtcnews.vn