Nhật tố tàu hải giám Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

Thế giớiThứ Tư, 21/11/2012 11:47:00 +07:00

(VTC News) - Nhật Bản nói tàu hải giám Trung Quốc đã xâm phạm lãnh hải và neo đậu ở vùng nước gần Senkaku/Điếu Ngư trong gần 5 tiếng đồng hồ.

(VTC News)- 4 tàu hải giám Trung Quốc đã neo đậu trong vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trong 5 giờ đồng hồ, Kyodo News dẫn nguồn tin lực lượng tuần duyên Nhật hôm 20/11.


Theo Kyodo News, khi tàu tuần duyên Nhật phát tín hiệu cảnh báo và yêu cầu tàu Trung Quốc lập tức rời khỏi lãnh hải Nhật Bản.

Một
trong 4 tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 50 đã dùng tiếng Trung và tiếng Nhật đáp lại "Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, tàu công vụ Nhật đang xâm phạm lãnh hải Trung Quốc, đề ngh lập tức rời khỏi".

Theo lực lượng tuần duyên Nhật, 4 tàu hải giám Trung Quốc đã ra khỏi lãnh hải Nhật Bản lúc 3h40' chiều 20/11 (giờ địa phương).

"Tàu hải giám Trung Quốc đang tuần tra thường lệ ở Điếu Ngư/Senkaku", Hoa Xuân Oánh - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 20/11.

Tàu hải giám Trung Quốc ở Điếu Ngư/Senkaku 

Ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ Châu Á và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã gọi điện thoại cho Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để phản đối, yêu cầu các tàu Trung Quốc rời vùng biển Nhật Bản ngay lập tức và Bắc Kinh không được tái diễn vụ việc tương tự.
 
Tuy nhiên, phía Trung Quốc đã bác bỏ lời phản đối của Nhật Bản và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông này.

Đỗ Hường
Bình luận
vtcnews.vn