Chiến cơ nào được đồng minh Mỹ tin dùng nhất thế kỷ 21?

Thế giớiChủ Nhật, 28/10/2012 02:00:00 +07:00

(VTC News) - Mặc dù giá thành đã đội lên rất nhiều so với dự kiến vì chi phí khắc phục các nhược điểm hiện tại nhưng tại sao F-35 vẫn được nhiều nước đặt mua?

Chỉ dài hơn 15m, F-35 có thể mang 18 tấn vũ khí các loại, đạt tốc độ Mach 1.6, trong đó đáng chú ý là tên lửa có tầm hoạt động tối đa 2.200km

Chỉ dài hơn 15m, F-35 có thể mang 18 tấn vũ khí các loại, đạt tốc độ Mach 1.6, trong đó đáng chú ý là tên lửa có tầm hoạt động tối đa 2.200km

Lầu Năm Góc cho biết sẽ tốn khoảng 1.000 itr USD để quân đội Mỹ duy trì hoạt động của F-35 trong 50 năm

Lầu Năm Góc cho biết sẽ tốn khoảng 1.000 itr USD để quân đội Mỹ duy trì hoạt động của F-35 trong 50 năm

Các quan chức hãng Lockheed cho biết số tiền này chỉ bằng 1/2 so với nếu sử dụng các máy bay cũ

Các quan chức hãng Lockheed cho biết số tiền này chỉ bằng 1/2 so với nếu sử dụng các máy bay cũ

Giá thành hiện nay của mỗi chiếc F-35 vào khoảng  304 triệu USD, đã bao gồm các chi phí nghiên cứu và phát triển

Giá thành hiện nay của mỗi chiếc F-35 vào khoảng 304 triệu USD, đã bao gồm các chi phí nghiên cứu và phát triển

Nguồn gốc cái tên F-35 xuất phát từ máy bay chiến đấu P-38 Lightning của Mỹ cũng do Lockheed sản xuất từ hồi Thế chiến II

Nguồn gốc cái tên F-35 xuất phát từ máy bay chiến đấu P-38 Lightning của Mỹ cũng do Lockheed sản xuất từ hồi Thế chiến II

Business Insider dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết khoảng năm 2007 - 2008 các tin tặc đã đánh cắp được một số tài liệu về F-35 đủ để xây dựng các hệ thống chống lại nó

Business Insider dẫn nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết khoảng năm 2007 - 2008 các tin tặc đã đánh cắp được một số tài liệu về F-35 đủ để xây dựng các hệ thống chống lại nó

Tháng 2/2010, Chính phủ Mỹ đã khấu trừ của Lockheed 614 triệu USD trong dự án này do chậm trễ và vượt chi phí

Tháng 2/2010, Chính phủ Mỹ đã khấu trừ của Lockheed 614 triệu USD trong dự án này do chậm trễ và vượt chi phí

Dự kiến những phiên bản hoàn thiện của F-35 sẽ ra đời vào năm 2018

Dự kiến những phiên bản hoàn thiện của F-35 sẽ ra đời vào năm 2018

Một số quốc gia cũng được cho là quan tâm đến sản phẩm này gồm Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp, và Bỉ

Một số quốc gia cũng được cho là quan tâm đến sản phẩm này gồm Singapore, Hàn Quốc, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hy Lạp, và Bỉ

Israel là quốc gia đầu tiên đặt mua F-35 với đơn hàng 19 chiếc trị giá 2.75 tỉ USD và dự kiến sẽ mua tổng cộng 75 chiếc

Israel là quốc gia đầu tiên đặt mua F-35 với đơn hàng 19 chiếc trị giá 2.75 tỉ USD và dự kiến sẽ mua tổng cộng 75 chiếc

Anh, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, và Áo mỗi nước đã đóng góp 4.8 tỉ USD để nghiên cứu F-35 và dự kiến sẽ mua khoảng 700 chiếc máy bay chiến đấu này

Anh, Canada, Na Uy, Đan Mạch, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ý, và Áo mỗi nước đã đóng góp 4.8 tỉ USD để nghiên cứu F-35 và dự kiến sẽ mua khoảng 700 chiếc máy bay chiến đấu này

Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ mua 1.763 chiếc phiên bản cất cánh thông thường và Hải quân sẽ mua 680 chiếc phiên bản dành cho đường băng ngắn và tàu sân bay

Dự kiến, Không quân Mỹ sẽ mua 1.763 chiếc phiên bản cất cánh thông thường và Hải quân sẽ mua 680 chiếc phiên bản dành cho đường băng ngắn và tàu sân bay

F-35 có 3 phiên bản với những kiểu cất hạ cánh khác nhau phụ thuộc vào địa điểm được sử dụng

F-35 có 3 phiên bản với những kiểu cất hạ cánh khác nhau phụ thuộc vào địa điểm được sử dụng

Bình luận
vtcnews.vn