Ngại Trung Quốc, Nhật-Mỹ hủy tập trận chiếm đảo

Thế giớiThứ Bảy, 20/10/2012 05:26:00 +07:00

(VTC News) - Để tránh làm Trung Quốc giận dữ, chính phủ Nhật - Mỹ quyết định hủy bỏ cuộc tập trận dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

(VTC News) - Để tránh làm Trung Quốc giận dữ, chính phủ hai nước Nhật - Mỹ quyết định hủy bỏ cuộc tập trận chiếm lại đảo vốn định diễn ra từ ngày 5 -16/11 tới,  kênh truyền hình Fuji của Nhật hôm 20/10 đưa tin.

"Trong bối cảnh đang có tranh chấp Trung - Nhật liên quan chủ quyền quần đảo Điếu Ngư (Nhật gọi là Senkaku) trên biển Hoa Đông, Trung Quốc nhất định sẽ có những phản ứng dữ dội nếu Nhật - Mỹ  tổ chức tập trận chiếm lại đảo ở vùng biển này", báo chí Nhật dẫn lời quan chức chính phủ.

Binh lính Mỹ, Nhật đổ bộ lên đảo trong một cuộc tập trận chung hồi tháng 9 
Hơn nữa, gần đây, một bộ phận người dân tỉnh Okinawa không mấy thiện cảm với lính Mỹ, đặc biệt sau  khi hai lính hải quân Mỹ bị cáo buộc hãm hiếp một phụ nữ ở Naha, thủ phủ của Okinawa hồi đầu tháng 10 vừa qua.

Trước đó diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình ở Nhật Bản nhằm phản đối việc Mỹ triển khai máy bay Osprey đến căn cứ Futenma, tỉnh Okinawa, miền Nam nước này.

Vì những lý do trên, Nhật - Mỹ nên cân nhắc kỹ lưỡng về cuộc tập trận lần này, quan chức này nói thêm.

Trước đó, nguồn tin Nhật cho biết, Nhật - Mỹ dự kiến sẽ tổ chức tập trận chiếm lại đảo giả bị lực lượng quân sự nước ngoài chiếm đóng từ ngày 5 - 16/11 tới.

Tham gia cuộc tập trân này có binh lính của thủy quân lục chiến Mỹ và lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản.

Nhiệm vụ chính trong cuộc tập trận này là dùng máy bay, trực thăng đổ bộ lên đảo và giành lại đảo được giả định là đang bị lực lượng quân sự nước ngoài chiếm giữ.

Đỗ Hường

Bình luận
vtcnews.vn